1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ mẹ con bị bệnh hiểm nghèo vơi bớt nỗi khó khăn

Đại Dương Hoàng Hải

(Dân trí) - Trước hoàn cảnh vô cùng éo le của bà Nguyễn Thị Thu Hà và con gái Phan Thị Diệu Ny, bị bệnh hiểm nghèo, bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ số tiền hơn 135 triệu đồng, để cuộc sống vơi bớt khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà và con gái Phan Thị Diệu Ny (trú tại 28/235, Bà Triệu, phường Xuân Phú, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), là hoàn cảnh đáng thương trong bài viết: "Xót xa hoàn cảnh hai người phụ nữ bệnh "hiểm" sống trong cơ cực".

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ mẹ con bị bệnh hiểm nghèo vơi bớt nỗi khó khăn - 1

Đại diện UBND phường Xuân Phú, TP Huế (bên phải) trao số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ hoàn cảnh của hai mẹ con cô Hà và chị Ny.

Bà Hà bị bệnh ung thư phổi, nằm điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế, còn con gái Diệu Ny bị tắc động mạch chủ gây liệt nửa người bên phải, hiện tại phải mổ và dẫn ống thông máu vào cơ thể để tránh bị tắc máu và liệt nửa người bên trái.

Sau khi hoàn cảnh vô cùng bi đát của mẹ con bà Hà được báo Dân trí đăng tải, nhiều bạn đọc từ khắp mọi miền đất nước đã gọi điện hỏi thăm, động viên, chia sẻ với gia đình; đồng thời ủng hộ số tiền 135.858.800 đồng, thông qua Chuyên mục Nhân ái của Báo điện tử Dân trí.

Toàn bộ số tiền trên đã được phóng viên Báo điện tử Dân trí thay mặt bạn đọc trao tặng tới mẹ con bà Hà vào chiều ngày 1/4, ngay tại gia đình bà, trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương.

Trân trọng đón nhận số tiền của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ kịp thời giữa lúc vô vàn khó khăn, mẹ con bà Hà xúc động gửi lời cảm ơn tới bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Xuân Phú, TP Huế, chia sẻ: "Trước hết thay mặt địa phương tôi xin cảm ơn tấm lòng của bạn đọc báo Dân trí đã ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh của mẹ con cô Hà, chị Ny. Với số tiền này sẽ giúp hai mẹ con có thể tiếp tục điều trị căn bệnh của mình. Và tôi cũng hy vọng, trong thời gian tới, bạn đọc Dân trí sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chính quyền địa phương quan tâm, giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh trên địa bàn phường".