Đảng uỷ Vietcombank tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng

Ngày11/3/2016, tại trụ sở chính 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức thành công Hội nghị “Tổng kết công tác Đảng năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016”.

Tham dự Hội nghị, về phía Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương ( DNTW) có đ/c Trần Hữu Bình - Phó Bí thư Đảng ủy; đ/c Trần Thanh Khê - UV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo; đ/c Hoàng Giang - UV BTV, Trưởng ban Tổ chức; đ/c Nguyễn Thị Tiếp - UV BTV , Trưởng ban Dân vận; đ/c Đoàn Hồng Nga – UV BTV, Chánh văn phòng cùng các đ/c đại diện lãnh đạo, trưởng/phó các Ban của Đảng ủy Khối. Về phía các cơ quan TW có đ/c Ngô Văn Thảng - Hàm Vụ trưởng vụ 4 Ban tổ chức TW; đ/c Nguyễn Văn Cường - Phó Vụ trưởng Vụ tổng hợp Văn phòng TW Đảng. Về phía Đảng ủy Vietcombank có đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đ/c Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư thường trực cùng các đ/c là Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ Vietcombank; các đ/c là ủy viên HĐQT, thành viên Ban điều hành, Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, các đ/c Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Vietcombank, các đ/c đại diện Ban thường vụ Công đoàn và Ban thường vụ Đoàn thanh niên, các đ/c Trưởng/phó các Ban tham mưu của Đảng ủy, cán bộ chuyên trách công tác Đảng thuộc Đảng bộ Vietcombank, các đ/c đại diện các tập thể và cá nhân được khen thưởng trong công tác Đảng và đạt giải trong cuộc vận động “Hiến kế đổi mới cơ chế chính sách tạo động lực phát triển NHNT và kinh tế đất nước.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đ/c Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy đã khẳng định vai trò lãnh đạo to lớn của Đảng đối với hoạt động kinh doanh của Vietcombank trong năm 2015 và những năm qua. Năm 2015, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Vietcombank đã quyết liệt chỉ đạo toàn hệ thống Vietcombank nghiêm túc thực hiện các chủ trương của NHNN, thể hiện vai trò là một trong những ngân hàng tiên phong thực thi chính sách tiền tệ của NHNN, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, đồng thời tích cực nâng cao hiệu quả các hoạt động kinh doanh, chủ động tham gia vào các công tác an sinh xã hội. Đ/c Nghiêm Xuân Thành đề nghị Hội nghị tập trung thảo luận nhằm nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo tới từng chi bộ, từng đ/c Đảng viên và quần chúng để Vietcombank đạt được thành tích cao hơn trong năm 2016.


Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu khai mạc Hội nghị.

Thay mặt Đảng ủy, đ/c Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư thường trực đã báo cáo “Kết quả công tác Đảng năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016”. Theo đó: Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN); Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm trọng điểm các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2015. Công tác xây dựng Đảng đã từng bước được đổi mới về phương thức, phù hợp với hoạt động kinh doanh, đảm bảo tính dân chủ và phát huy được vai trò của các tổ chức đoàn thể, quần chúng, người lao động trong việc chung tay xây dựng và phát triển hoạt động của ngân hàng. Tính đến hết tháng 12/2015, Đảng bộ Vietcombank có 29 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 1200 đảng viên. Tập thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã đoàn kết, nỗ lực xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện. Đặc biệt năm 2015, Đảng bộ Vietcombank đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2015 - 2020, là đại hội điểm sớm đầu tiên trong Khối Doanh nghiệp Trung ương. Hội nghị đã lắng nghe thảo luận của Đảng bộ cơ sở Vietcombank Sở giao dịch, Đảng bộ cơ sở Vietcombank Hà Nội và Chương Dương . Các tham luận đã tập trung vào các vấn đề như : Bổ sung làm rõ kết quả hoạt động của đảng bộ, đặc biệt là cấp cơ sở trong năm 2015 cũng như các ý kiến về mục tiêu, giải pháp công tác trong năm 2016; Nâng cao chất lượng của Đảng bộ và Chi bộ cơ sở, phát huy các phẩm chất tốt của từng Đảng viên, xây dựng các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở vững mạnh làm nền tảng xây dựng Đảng bộ Vietcombank vững mạnh…

Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy Khối, đồng chí Trần Hữu Bình - Phó Bí thư đã tặng cờ Tổ chức Đảng “ trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 5 năm ( 2011 -2015) cho 01 tổ chức đảng thuộc Đảng ủy Vietcombank (chi bộ Vietcombank Chương Dương) và bằng khen cho 04 tổ chức Đảng (Đảng bộ Sở giao dịch, chi bộ 3 Đảng bộ Sở giao dịch; Chi bộ 1, chi bộ 24 Đảng bộ Trụ sở chính; và 11 bằng khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm ( 2011 – 2015) .

Tại Hội nghị, đ/c Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã trao cờ Công nhận 19 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn cơ sở đảng trong sạch vững mạnh năm 2015; Giấy khen cho 05 tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm (2011 - 2015) và 05 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm (2011 - 2015); Giấy khen của Đảng ủy Vietcombank cho 17 tổ chức Đảng thuộc các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở đã đạt danh hiệu tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2015). Tại hội nghị HĐQT Vietcombank cũng quyết định trao giải thưởng cho các tác giả/ nhóm tác giả đạt giải trong cuộc vận động “ Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển Vietcombank và kinh tế đất nước bao gồm 01 giải nhất; 03 giải nhì, 05 giải 3 và 11 giải khuyến khích.

Tại Hội nghị đ/c Trần Hữu Bình đã đánh giá cao kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 của Vietcombank trong đó nêu bật vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Vietcombank đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao phó, đồng thời giao nhiệm vụ cho Đảng bộ Vietcombank tiếp tục phát huy những thành tích đạt được để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2016.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT đã biểu dương các thành tích đạt được của các Đảng bộ, Chi bộ và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2015, góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ Vietcombank. Đ/c Nghiêm Xuân Thành cũng nêu rõ: Để Vietcombank tiếp tục tăng trưởng bền vững, chiếm lĩnh thị trường,và lập thành tích chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các sự kiện chính trị trọng đại khác của đất nước, bước sang năm 2016, với khí thế mới, vận hội mới Đảng ủy, Ban Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên, người lao động trong toàn hệ thống tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chủ động, sáng tạo trong công việc, làm tốt công tác tổ chức & xây dựng đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; trong quản trị điều hành, tiếp tục bám sát phương châm Tăng tốc-Hiệu quả-Bền vững và quan điểm chỉ đạo điều hành Quyết liệt-Kết nối-Trách nhiệm, nỗ lực trên tất cả các mảng hoạt động để thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh năm 2016, tạo đà phấn đấu tới năm 2020 đưa Vietcombank trở thành Ngân hàng số 1 Việt Nam.

Đức Nam- VCB News