Căn bệnh hiếm khiến 46% người bệnh có tiến triển suy thậnHội chứng aHUS có thể khởi phát ở bất kỳ độ tuổi nào, trong đó khoảng 60% trường hợp xảy ra ở trẻ em và 40% ở người lớn, có nguy cơ tiến triển suy thận dẫn đến tử vong rất cao.
3 cách giảm nguy cơ đau dây thần kinhTheo các bác sĩ, tình trạng thừa cân, béo phì làm tăng trọng lượng cơ thể, gây áp lực lên khớp gối và cột sống, từ đó làm tăng nguy cơ thoát vị đĩa đệm và chèn ép rễ thần kinh.
RSV đe dọa sức khỏe người lớn tuổi, nhiều bệnh nềnTheo chuyên gia, người lớn tuổi, người có bệnh đồng mắc như hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), suy tim sung huyết đã được ghi nhận có triệu chứng lâm sàng nặng hơn khi mắc virus RSV.
Vận động viên chạy bỗng đổ gục cách vạch đích 10m được cứu sốngTham gia một giải chạy mới đây, khi còn cách vạch đích 10m, vận động viên bất ngờ đổ gục, ngừng tuần hoàn. May mắn, anh được ép tim tại chỗ, vượt qua nguy kịch.
Tự bôi thuốc “lạ”, người phụ nữ bị nấm da lan khắp cơ thểNgày 13/4, ThS.BS Dương Phúc Hiếu, Khoa Điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết, nữ bệnh nhân đến khám do toàn thân xuất hiện các tổn thương bong vảy, ngứa rất nhiều.
Bộ Y tế: Nâng tầm dược liệu Việt Nam trong giai đoạn mớiThứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà đề nghị Viện Dược liệu thúc đẩy phát triển dược liệu theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp; đẩy mạnh bảo tồn nguồn gen quý hiếm...
Việt Nam có trên 5.000 loài cây thuốcTheo TS Trần Minh Ngọc, Viện trưởng Viện Dược liệu (Bộ Y tế), sự phối hợp "bốn nhà" góp phần xây dựng một hệ sinh thái dược liệu Việt Nam thực sự vững mạnh và vươn tầm quốc tế.
Vì sao bị đau chân sau cuộc nhậu?Nhiều nam giới khi xuất hiện tình trạng đau chân sau cuộc nhậu lại chủ quan cho rằng bị mỏi cơ do đi lại nhiều. Tuy nhiên, dấu hiệu này có thể cảnh báo tình trạng bệnh lý thường gặp ở nam giới.
Các phương pháp giảm cơn đau do zona thần kinhSau khi bị zona thần kinh, nhiều người vẫn bị các cơn đau kéo dài đến mất ăn, mất ngủ. Các bác sĩ thường áp dụng phương pháp điều trị đa mô thức để giảm đau đo zona thần kinh.
Bộ Y tế yêu cầu truy xuất nguồn gốc thực phẩm vụ 19 ca nghi ngộ độc bánh mìNgày 24/3, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu Sở Y tế Quảng Ngãi tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, khiến 19 người phải nhập viện.
Việt Nam có 184.000 ca mắc lao mỗi năm, đề xuất sàng lọc sớmViệt Nam xếp thứ 12/30 nước có gánh nặng bệnh lao cao nhất thế giới và đứng thứ 10/30 nước có gánh nặng bệnh lao kháng thuốc cao nhất thế giới.
MSD Việt Nam - 30 năm của niềm tin và khát vọng dẫn đầuSáng 18/3, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã tiếp và làm việc với TS Andrew Otoo, Chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương của MSD, đúng vào dịp công ty kỷ niệm 30 năm hoạt động tại Việt Nam.