Cấp "visa thuốc": Cần sửa để người dân được tiếp cận thuốc mớiTheo các chuyên gia, vấn đề nhiều thuốc có 5-6 năm ở các nước vẫn chưa được cấp visa (cấp phép lưu hành) vào Việt Nam cần khắc phục, để người dân được tiếp cận thuốc mới.
4 món ăn nhiễm khuẩn Salmonella khiến 80 sinh viên ở Lào Cai ngộ độcTheo kết quả kiểm nghiệm, trong bữa tối có 8 món ăn, 4 món gồm dưa chuột muối, chả lá lốt, gà rang, canh rau muống dương tính với khuẩn Salmonella.
Hà Nội: Thêm bệnh viện 1.500 tỷ đồng đi vào hoạt độngGS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, cả nước có 384 bệnh viện tư nhân chiếm 24% tổng số bệnh viện; tuy nhiên số lượng giường bệnh của bệnh viện tư nhân mới chỉ chiếm 5,8%.
Không có "tinh binh", nam giới có thể sinh con không?Theo các chuyên gia, trong nhóm vô sinh ở nam giới, nguyên nhân không có tinh trùng chiếm khoảng 10%.
Bé trai 7 tuổi vụ lũ quét thôn Làng Nủ được ra việnBé H.G.B. mất cả cha và mẹ trong vụ lũ quét thôn Làng Nủ, được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, tâm trạng tốt.
Trữ mô buồng trứng khi nào được thực hiện tại Việt Nam?Việc trữ mô buồng trứng ở những người cần điều trị bệnh, cho phép sử dụng lại khi người phụ nữ có nhu cầu sinh con; hoặc cấy lại mô buồng trứng để sản sinh nội tiết tố khi bước vào tuổi mãn kinh.
Thêm nhiều đề xuất ưu tiên cho sản xuất thuốc trong nướcTheo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Việt Nam nhập khẩu thuốc 80%, nhưng có tiềm lực lớn về vùng nguyên liệu, nguồn nhân lực. Bộ Y tế đề xuất nhiều ưu tiên cho sản xuất thuốc trong nước.
Diễn biến sức khỏe 2 bé vụ lũ quét thôn Làng Nủ đang điều trị ở Hà NộiHai bệnh nhi trong vụ lũ quét thôn Làng Nủ đang điều trị tại Hà Nội, bé gái 11 tuổi vẫn rất nặng, đang điều trị hồi sức tích cực, bé trai 7 tuổi sức khỏe đã ổn định.
Đi làm đẹp, người phụ nữ tổn thương tim, gan nguy kịchSau khi tiêm thuốc tê để chuẩn bị làm đẹp tại một cơ sở thẩm mỹ, người phụ nữ 44 tuổi xuất hiện tình trạng tức ngực, khó thở... được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Bác sĩ cứu cậu bé 8 tuổi chỉ còn con đường sống duy nhấtBị suy thận mạn từ năm 4 tuổi, đến nay, cậu bé S.A. (8 tuổi) đã suy thận giai đoạn cuối. Ngoài ra, cậu bé còn bị suy tim trên nền rối loạn đông máu. Ghép thận là con đường duy nhất cứu sống bệnh nhi.
Cô bé 15 tuổi giữ được chân sau điều trị ung thư xươngBác sĩ Đỗ Cẩm Thanh, Bệnh viện K cho biết, bệnh nhi 15 tuổi ung thư xương giai đoạn 2B, độ ác tính cao. Các bác sĩ đã ghép xương nhân tạo giữ lại chân cho em.
Nửa triệu người Việt có nhu cầu chuyển giớiTheo PGS.TS Phạm Xuân Đà, có khoảng nửa triệu người Việt có nhu cầu chuyển giới. Y học giới tính ngày càng được xem là vấn đề quan trọng trong xã hội hiện đại.