Bị điện giật khi sửa máy bơm, 3 cha con tử vongÔng K.A. đang sửa máy bơm nước nhưng không may bị điện giật rơi xuống giếng. Thấy vậy, người con rể và con trai nhảy xuống cứu cũng bị điện giật tử vong.
Một phóng viên bị ném bom bẩn, đe dọa "cay đắng cả đời"Những ngày qua, gia đình một phóng viên tại tỉnh Gia Lai liên tục bị khủng bố bằng bom bẩn và lời đe dọa đến tính mạng.
Cà phê được giá, dân chưa kịp mừng đã vội loDù cả sản lượng và giá cà phê cùng tăng nhưng nông dân vẫn chẳng thể vui vì đang phải "gồng gánh" chi phí khi phân bón, nhân công tăng mạnh.
Rừng bị "xẻ thịt", 2 nhân viên bảo vệ rừng bị bắtĐể xảy ra phá rừng, 2 nhân viên bảo vệ rừng tỉnh Kon Tum bị bắt tạm giam về tội Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng.
Clip ghi cảnh cứu thầy giáo thoát khỏi xe bán tải trôi giữa dòng nước lũNgày 11/10, UBND huyện Kon Plông, Kon Tum, thông tin lực lượng chức năng cùng người dân đã giúp một giáo viên thoát ra khỏi ô tô bán tải khi bị lũ cuốn.
Khởi tố nguyên phó chủ tịch huyện cấp khống sổ đỏNguyên Phó chủ tịch UBND huyện Ia Grai cùng nhiều thuộc cấp đã bị khởi tố vì liên quan đến việc cấp khống 14 sổ đỏ cho người dân đi vay vốn ngân hàng.
Giá đất đấu giá cao 4 lần mức khởi điểm, địa phương căng mình với sốt đấtSau Tết Nguyên đán, thị trường bất động sản ở các xã vùng ven TP Pleiku (Gia Lai) "nóng sốt" bất ngờ. Ở một cuộc đấu giá tại TP Pleiku, giá đất được đẩy lên khoảng 400% so với giá khởi điểm.
Vụ lâm tặc "xẻ thịt", cạo trọc rừng xanh: Khởi tố hình sựSau phản ánh của báo Dân trí về tình trạng lâm tặc "xẻ thịt", cạo trọc rừng xanh ở Gia Lai, cơ quan chức năng đã vào cuộc và khởi tố vụ án hình sự về tội Hủy hoại rừng.
Lật tẩy chiêu trò cò đất "phù phép", dân mất đất lúc nào không biếtLợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào dân tộc thiểu số, "cò" đất đã dùng nhiều thủ đoạn để chiếm đất. Sự việc được phát hiện thì mảnh đất đã được bán cho nhiều chủ hoặc đang thế chấp ở ngân hàng.
Lâm tặc "xẻ thịt", cạo trọc rừng xanh: Yêu cầu xử lý đơn vị bảo vệ rừngHàng chục cây gỗ lớn bị "xẻ thịt" và rừng xanh bị "cạo trọc" tại xã Ia Bă (huyện Ia Grai, Gia Lai). UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức buông lỏng công tác quản lý, bảo vệ rừng.
Lâm tặc mở "công trường" khai thác gỗ, dân đi sau "cạo trọc" rừngLợi dụng thời gian khai thác keo, các đối tượng đã mở "công trường" để khai thác hàng chục cây gỗ lớn. Khi gỗ lớn hết thì người dân lại "cạo trọc" rừng thành đất rẫy.
Dự án thủy điện đổ hơn 100 nghìn tấn chất thải lên đất rừng và nương rẫyThanh tra Chính phủ xác định, khi làm Dự án Thủy điện Đắk Re, chủ đầu tư đã đổ hơn 100 nghìn tấn chất thải lên đất rừng và đất nương rẫy của các hộ dân.