Xiaomi tham vọng trở thành hãng smartphone lớn nhất thế giới

(Dân trí)-Chỉ mới thành lập được 4 năm và nhanh chóng trở thành một “hiện tượng” cũng như một thế lực trên thị trường smartphone thế giới, CEO của hãng điện thoại Trung Quốc Xiaomi thậm chí còn đặt ra tham vọng trở thành hãng sản xuất smartphone lớn nhất thế giới trong 5 đến 10 năm tới.

Phát biểu tại một hội nghị về Internet diễn ra tại thành phố Gia Hưng (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc), nhà sáng lập và CEO của hãng điện thoại mới nổi Xiaomi Lei Jun đã tự gọi công ty của mình là “một phép màu nhỏ” và đặt ra tham vọng biến Xiaomi trở thành hãng sản xuất smartphone lớn nhất thế giới trong vòng 5 đến 10 năm đến.

“Tôi tin rằng không ai nghĩ đến Xiaomi vào thời điểm 3 năm về trước, khi mới làm ra chiếc smartphone đầu tiên, lại trở thành hãng sản xuất lớn thứ 3 thế giới như ngày nay”, Lei Jun tuyên bố. “Ấn Độ trở thành thị trường ngoại lớn nhất của chúng tôi. Trong vòng 5 hoặc 10 năm tới, chúng tôi sẽ có cơ hội trở thành công ty smartphone số 1 thế giới”.

Xiaomi được ví như “Apple của Trung Quốc” với những bước phát triển thần tốc
Xiaomi được ví như “Apple của Trung Quốc” với những bước phát triển thần tốc

Được thành lập vào tháng 6/2010 và ra mắt chiếc smartphone đầu tiên vào tháng 8/2011, Xiaomi nhanh chóng trở thành hãng sản xuất smartphone lớn nhất tại thị trường Trung Quốc, với 70 triệu người dùng và trở thành hãng sản xuất lớn thứ 3 thế giới trong quý III/2014, theo những số liệu thống kê mới được công bố, sau Samsung và Apple.

Trong quý III/2014, Xiaomi đã chiếm đến 30,3% thị phần tại Trung Quốc, vượt qua Samsung đã “thống trị” khá lâu trên thị trường này, với chỉ 18,4%. Trong khi đó Apple chỉ đứng thứ 6 tại thị trường Trung Quốc. 

Lei Jun cho biết công ty dự báo sẽ tăng gấp 3 số lượng người dùng vào năm tới, lên đến 200 triệu người dùng và đặt mục tiêu vượt qua Samsung trên thị trường smartphone bằng cách mở rộng và tấn công các thị trường mới, để trở thành hãng sản xuất smartphone lớn nhất thế giới.

“Trong thế giới ma thuật này, chúng tôi không chỉ tạo ra công ty như Alibaba, mà còn có một phép màu nhỏ như Xiaomi”, Lei Jun tự hào khoe về các hãng công nghệ Trung Quốc đang gây được sự chú ý trên thế giới.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa tham vọng trở thành hãng smartphone lớn nhất thế giới, Xiaomi vẫn còn rất nhiều điều cần làm. Theo số liệu thống kê mới nhất, mặc dù đã vươn lên trở thành hãng smartphone lớn thứ 3 thế giới nhưng Xiaomi mới chỉ chiếm 6% thị phần toàn cầu, kém xa so với 25% thị phần của Samsung và 12% thị phần của Apple.

Phát biểu tại Hội nghị tương tự trước tuyên bố tự tin của Lei Jun, Bruce Sewell, luật sư và Phó chủ tịch cao cấp các vấn đề về pháp lý của Apple cho biết: “Nói thì dễ nhưng làm mới khó. Apple luôn có nhiều đối thủ cạnh tranh tại Trung Quốc”.

Giá thành rẻ cùng với cấu hình mạnh mẽ chính là ưu điểm để tăng tính cạnh tranh cho các sản phẩm của Xiaomi trên thị trường. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng quá nhanh của Xiaomi cũng khiến công ty dính phải không ít rắc rối.

Hồi cuối tháng 7 vừa qua xuất hiện những cáo buộc smartphone của Xiaomi âm thầm theo dõi người dùng và gửi dữ liệu người dùng về máy chủ của hãng tại Trung Quốc. Singapore sau đó cũng đã phải tiến hành điều tra cáo buộc này, trước khi Xiaomi lên tiếng khẳng định đây chỉ là một tính năng trên smartphone của hãng và phải phát hành bản nâng cấp để vá lỗi và ngừng thu thập thông tin người dùng.

Hồi giữa tháng 10 vừa qua, Phó chủ tịch phụ trách thiết kế Jonny Ive cũng đã lên tiếng chỉ trích các sản phẩm của Xiaomi và gọi Xiaomi là “kẻ cắp” khi sử dụng thiết kế của Apple cho các sản phẩm của hãng. Đáp trả lại Apple, chủ tịch Lin Bin của Xiaomi đã “mời” Jonny Ive sử dụng smartphone của Xiaomi trước khi đưa ra nhận xét của mình.

T.Thủy