Voi có khả năng dự báo mưa bão cách xa gần 250 km

(Dân trí) - Nếu trước đây voi được biết đến như một trong những động vật có trí nhớ cực tốt, thì hiện nay các nhà khoa học còn phát hiện voi còn có khả năng dự báo mưa bão cách xa đến 150 dặm (khoảng 241 km).

Phát hiện này được nhóm nghiên cứu từ Đại học Texas A&M công bố sau khi họ thực hiện một nghiên cứu theo dõi hành trình di cư của các đàn voi ở Namibia. 

Voi có khả năng dự báo mưa bão cách xa gần 250 km

Theo Giáo sư Oliver Frauenfeld, khi cảm nhận được mưa bão, chúng sẽ thay đổi nơi ở mới và di chuyển một cách nhanh chóng.

Điều đơn giản để góp phần tạo nên khả năng đặc biệt này chính nhờ đôi tai rất to của loài voi. Chúng có thể nghe được âm thanh ở xa và thậm chí ở tần số rất thấp của tiếng sấm sét và tiếng mưa rơi.

Voi có khả năng dự báo mưa bão cách xa gần 250 km

Trước đây, hành vi di dư một cách bất thường của các đàn voi đã được ghi nhận song chưa có lời giải thích cụ thể nào về nguyên nhân.

Để tiến hành nghiên cứu vấn đề này, nhóm đã sử dụng dữ liệu theo dõi GPS trên 9 chú voi thuộc từng đàn riêng lẻ khác nhau của vùng Namibia. Kết quả sau 7 năm, họ phát hiện voi thay đổi vị trí liên tục vào mùa mưa (giữa tháng Giêng và tháng Ba). Nhờ vậy, mà chúng nhanh chóng tiếp cận nguồn nước sau những ngày nắng nóng kéo dài.

Voi có khả năng dự báo mưa bão cách xa gần 250 km

Từ khả năng đặc biệt đó, loài voi tránh được rủi ro bởi các tay thợ săn nguy hiểm vì có thể xác định được vị trí an toàn mà chúng sẽ đến.

Cách đây 3 năm, một nghiên cứu của các nhà khoa học cũng phát hiện ra loài voi có khả năng ghi nhớ kẻ săn mồi nguy hiểm trong tự nhiên. 

Những con voi lớn tuổi phản ứng chính xác về mức độ nguy hiểm của kẻ săn mồi nhờ những ký ức mà nó từng trải qua trong đời. Khi các nhà khoa học thử nghiệm phát ra nhiều tiếng gầm rú của đàn sư tử, voi đầu đàn sẽ phòng thủ ở hướng có tiếng sư tử đực, những tay săn mồi lão luyện.

Tiến sỹ Karen McComb và các đồng nghiệp ở Đại học Sussex đã đi đến kết luận rằng tuổi tác của con đầu đàn đóng vai trò rất quan trọng trong việc lãnh đạo đàn.

Trong 72 lần thử nghiệm phát ra tiếng gầm sư tử đối với 39 đàn voi ở Vườn quốc gia Boseli, Kenya, những con voi đầu đàn cao tuổi luôn chăm chú lắng nghe âm thanh trong khoảng thời gian dài hơn và dẫn đàn đến vị trí phòng thủ tốt hơn khi nghe được tiếng gầm của sư tử đực.

L. Mai
Theo Dailymail