TV tương lai sẽ kết hợp ống nano carbon và LCD

(Dân trí) - LCD thì đã quá phổ biến và ống nano carbon thì lại đang dần giảm giá. Kết hợp giữa hai chất liệu này để sản xuất TV hứa hẹn sẽ giúp giảm giá thành sản xuất, tiết kiệm điện năng. Samsung đã thử nghiệm phương pháp mới này nhằm tiết kiệm chi phí.

Viện công nghệ tiên tiến của Samsung đã cho ra lò thiết bị mẫu LCD 15 inch được làm từ những ống nano carbon thay thế cho những nguồn ánh sáng truyền thống, như bóng đèn, bóng điện diod phát quang. Jin Taek Han, nhà nghiên cứu của Samsung, cho biết, chỉ riêng luồng ánh sáng truyền thống đã chiếm phần lớn trong chi phí sản xuất TV và cũng đòi hỏi phải được lắp đặt cẩn thận. Bóng đèn nền (backlight) trong TV LCD 37 inch đã ngốn gần 38% chi phí sản phẩm, và chiếm 50% trong TV LCD 40 inch.

 

Các nhà sản xuất đang nhòm ngó công nghệ LED và đã tiến hành thử nghiệm ánh sáng laser để giúp giảm chi phí của nguồn sáng nhưng thực tế thì các ống nano carbon có thể làm việc này tốt hơn.

 

Thực tế, TV của Samsung cũng giống như kiểu TV CRT truyền thống, cho hình ảnh có độ phân giải cao và chất lượng tốt hơn TV LCD và Plasma.

Trong khi TV LCD truyền thống phải mất đến 15 milli giây để quét hình ảnh thì TV LCD kết hợp với ống nano carbon chỉ cần 4 mili giây để thực hiện nhiệm vụ này. Samsung dự định sẽ tạo ra tấm LCD sử dụng đèn carbon có độ bền lên tới 30.000 giờ. Hiện tại, Samsung cũng đang phát triển loại TV FED (field-emitter display) cũng được chế tạo từ ống nano carbon. Hãng này hứa hẹn sẽ sớm sản xuất hàng loạt dòng TV này.

 

Hai hãng điện tử hàng đầu Nhật Bản Toshiba và Canon cũng hứa hẹn sẽ tung ra thị trường TV SED (surface-conduction electron-emitter display) vào cuối năm tới. Tuy nhiên, TV SED đòi hỏi phải sử dụng một dây chuyền sản xuất mới nên sẽ tiêu tốn nhiều chi phí cho nhà sản xuất, ít nhất là trong thời gian đầu.

 

Hương Anh

Theo CNet