Tuyển tập những hình ảnh khoa học ấn tượng tuần qua

(Dân trí) - Chiếc xe buýt đầu tiên chạy bằng chất thải người chính thức lăn bánh trên đường, Nhật Bản thử nghiệm thành công tàu siêu tốc 500km/h, hố tử thần mới xuất hiện tại Nga, khoảnh khắc thú vị của động vật... là những hình ảnh khoa học ấn tượng và nổi bật tuần qua.

Tuyển tập những hình ảnh khoa học ấn tượng tuần qua
Một thành viên của nhóm thám hiểm đang đứng trên cạnh của một miệng núi lửa mới hình thành ở bán đảo Yamal, phía bắc Siberia (Nga). Một nhóm các nhà khoa học đã thực hiện chuyến thám hiểm được khởi xướng bởi Trung tâm thăm dò Bắc Cực của Nga để nghiên cứu miệng núi lửa này, sau khi một phi công ghi lại được video của miệng núi lửa mới hình thành hồi tháng 7 vừa qua. Các nhà thám hiểm đã đi xuống miệng núi lửa ở độ sâu 16 mét và chạm đến bề mặt băng mỏng ở phía trong miệng núi lửa.

Những hình ảnh bề mặt sao chổi được chụp từ tàu vũ trụ Rosetta từ khoảng cách 15,5km.
Những hình ảnh bề mặt sao chổi được chụp từ tàu vũ trụ Rosetta từ khoảng cách 15,5km.

Những hình ảnh bề mặt sao chổi được chụp từ tàu vũ trụ Rosetta từ khoảng cách 15,5km.
Một hố tử thần có đường kính 30 đến 40m xuất hiện tại một mỏ bị bỏ hoang cách thành phó Perm (Nga) 3,5km.

Những hình ảnh bề mặt sao chổi được chụp từ tàu vũ trụ Rosetta từ khoảng cách 15,5km.
Quadrofoil, một hãng công nghệ Slovenia vừa trình làng chiếc tàu cao tốc chạy bằng điện, cho phép hành khách có cảm giác như bay trên mặt nước. Chiếc tàu này giống như một chiếc xe thể thao dưới nước, với cánh ngầm chữ C giúp nâng cao tàu lên trên mặt nước, tạo cảm giác như đang bay. Tàu có thể đạt vận tốc tối đa 40km/h và có thể đi được tối đa 100km cho mỗi lần sạc pin. 

Những hình ảnh bề mặt sao chổi được chụp từ tàu vũ trụ Rosetta từ khoảng cách 15,5km.
Bio-Bus, chiếc xe buýt với 40 chỗ ngồi, chạy bằng nhiên liệu được tái chế từ chất thải người và các loại thực phẩm thừa, đã chính thức lăn bánh trên đường phố nước Anh vào tuần trước. Bio-Bus được trang bị bình nhiên liệu cho phép chạy tối đa quãng đường 186 dặm (299km), sử dụng lượng nhiên liệu tương đương với chất thải tạo ra một năm của 5 người bình thường.

Những hình ảnh bề mặt sao chổi được chụp từ tàu vũ trụ Rosetta từ khoảng cách 15,5km.
Nhật Bản vừa thử nghiệm thành công chuyến tàu siêu tốc chạy bằng công nghệ đệm từ đạt tốc độ lên đến hơn 500km/h. Loại tàu này sử dụng công nghệ đệm từ cho tốc độ nhanh hơn nhiều so với tàu cao tốc nổi tiếng tại Nhật Bản, hiện đạt tốc độ tối đa 320km/h. Tàu đệm từ có thể dài 16 toa và chuyên chở tối đa 1.000 hành khách cho mỗi chuyến đi. Do không sử dụng chung các cơ sở hạ tầng đang hiện có, tàu đệm từ phải được thiết kế với một hệ thống giao thông hoàn toàn mới.

Những hình ảnh bề mặt sao chổi được chụp từ tàu vũ trụ Rosetta từ khoảng cách 15,5km.
Hình ảnh báo mẹ đang cố gắng tách 2 chú báo con đang chơi đùa với nhau trước khi nảy sinh căng thẳng có khả năng dẫn tới một trận chiến.

Những hình ảnh bề mặt sao chổi được chụp từ tàu vũ trụ Rosetta từ khoảng cách 15,5km.
Một chú cá voi đang bắt cá ở ngoài khơi bờ biển Ban Taboon, một ngôi làng ở phía nam BangKok (Thái Lan). Những chú chim hải âu suýt chút nữa bị mắc kẹt giữa hàm răng của chú cá voi.

Những hình ảnh bề mặt sao chổi được chụp từ tàu vũ trụ Rosetta từ khoảng cách 15,5km.
Gerald Donovan, nhiếp ảnh gia người Anh đã có bức ảnh “tự sướng” mạo hiểm khi trèo lên đỉnh tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa ở Dubai để tự chụp ảnh chính mình.

Nhìn từ trên đỉnh tòa tháp xuống phía dưới
Nhìn từ trên đỉnh tòa tháp xuống phía dưới

Nhìn từ trên đỉnh tòa tháp xuống phía dưới
Một chú ếch sau nhiều nỗ lực đã may mắn thoát khỏi mỏ của con cò đầu búa đang săn mồi tại một hồ nước ở công viên quốc gia Hwange (Zimbabwe).

Nhìn từ trên đỉnh tòa tháp xuống phía dưới
Một chú chó husky của một người chăn nuôi địa phương sống tại tỉnh Manitoba (Canada) bị xích đang gầm gừ khi một con gấu bắc cực hoang dã tiến đến gần để tìm kiếm thức ăn. Chú chó husky đã phản ứng dữ dội khi cảm thấy nguy hiểm, tuy nhiên may mắn cuộc chiến đã không diễn ra khi chú gấu bắc cực bỏ đi sau đó.

Nhìn từ trên đỉnh tòa tháp xuống phía dưới
Một chú chim bói cá đang lao mình xuống với tốc độ 112km/h để săn mồi, khiến cho những chú cá mục tiêu khó có cơ hội để trốn thoát.

Nhìn từ trên đỉnh tòa tháp xuống phía dưới
Ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy khu vực Bắc Mỹ chịu đợt tuyết rơi kỷ lục vào ngày 19/11 vừa qua. Nhiều khu vực tại Mỹ tuyết rơi dày đến 1,8m.

Nhìn từ trên đỉnh tòa tháp xuống phía dưới
Một khách tham quan triển lãm xe hoei Los Angeles Auto Show đang chơi game tại gian triển lãm của Honda.

Nhìn từ trên đỉnh tòa tháp xuống phía dưới
Tên lửa đẩy Soyuz của Nga đang được di chuyển vào bệ phóng tại sân bay vũ trụ quốc tế Baikonur (Kazakhstan). Phi hành gia người Nga Anton Shkapleroc, phi hành người Ý Samantha Cristoforetti và phi hành gia người Mỹ Terry Virts sẽ được đưa lên trạm vũ trụ quốc tế ISS từ tên lửa này vào ngày 23/11.

Nhìn từ trên đỉnh tòa tháp xuống phía dưới
Nhà phát minh và sáng chế người Pháp Edwub vab Ruymbeke chụp ảnh cùng chiếc máy bay điều khiển từ xa hình dáng một con chim. Chiếc máy bay này được điều khiển bởi ứng dụng trên smartphone.

Nhìn từ trên đỉnh tòa tháp xuống phía dưới
Chú chó 2 năm tuổi có tên Bella sống tại thành phố La Salle (bang Illinois, Mỹ) thể hiện khả năng giữ thăng bằng đáng kinh ngạc.

Phạm Thế Quang Huy