Top 5 xu hướng công nghệ mới

(Dân trí) - Robot chuyên dụng, màn hình TV và các thiết bị được sản xuất dành cho DIY là các xu hướng công nghệ nổi bật của năm 2006, theo kết quả khảo sát của hiệp hội thiết bị tiêu dùng điện tử Mỹ (CEA).

Ngoài ra, các thiết bị và trào lưu phát triển các sản phẩm chơi game video và màn hình TV có độ phân giải cao high-definition (HD) cũng lọt vào top 5 xu hướng công nghệ của năm tới. “Những công nghệ này thể hiện sự tiến bộ của công nghệ trong kỷ nguyên số”, Gary Shapiro, Chủ tịch hiệp hội CEA, nói.

 

Từ lâu tương lai của robot đã được nhắc đến rất nhiều nhưng cho đến nay, công nghệ này vẫn chưa có sự kết hợp giữa tính linh hoạt, tính lưu động và sự khéo léo của con người.

 

Tuy nhiên, robot chuyên dụng đang trên đà phát triển và đã có mặt ở nhiều gia đình, như máy hút bụi robot đang làm nhiệm vụ dọn dẹp nhà cửa rất tốt cho gần một nửa số hộ gia đình ở Mỹ. Và xu hướng này sẽ tiếp tục phát triển, theo CEA.

 

Robot gia đình có thể kiểm soát hệ thống nhà riêng, giặt giũ, dọn dẹp sàn bếp và nhiều nhiệm vụ khác. Loại robot này có thể được bán và sử dụng giống như các vật dụng gia đình khác. Tuy nhiên, hiệp hội CEA khẳng định, robot gia đình sẽ chỉ có mặt ở hầu hết các thị trường trên thế giới khi giá cả của chúng bằng với các thiết bị gia dụng khác và phải hoạt động hiệu quả, đáng tin cậy.

 

Người dùng hiện cũng rất muốn dành một vị trí lý tưởng trong phòng khách để trưng bày màn hình TV sành điệu, có độ nét cao. Hiện tại, 10% gia đình Mỹ có máy quay  video kỹ thuật số và xu hướng mở hầu bao sắm một chiếc TV HDTV và thú xem chương trình có độ nét cao đang mở đường để các nhà sản xuất phát triển các thiết bị HD có thế ghi lại được (recordable).

 

Cuộc chiến định dạng giữa hai chuẩn Blu-Ray và HD DVD có thể sẽ tác động đến xu thế phát triển công nghệ. Trong khi doanh số bán ra của TV màn hình phẳng flat panel, như plasma và LCD tiếp tục tăng vì người dùng sẵn sàng chịu chơi để được trải nghiệm những hình ảnh chất lượng cao.

 

Các công nghệ mới như SED và đi-ốt phát sáng hữu cơ OLED sẽ được tung ra thị trường trong tương lai gần, tạo chất lượng hình ảnh tốt hơn. Khuynh hướng tạo ra nội dung DIY là thị trường đang phát triển. Các thiết bị hiện đang rất phổ dụng và được người dùng chuộng nhất, như camera kỹ thuật số, máy quay video kỹ thuật số kèm bộ phận ghi hình camcorder, máy nghe nhạc, phần mềm và máy in. Với xu hướng này, thị trường dành cho các nhiếp ảnh gia, nhạc sỹ, diễn viên và studio kỹ thuật số sẽ phát triển mạnh trong vài năm tới, theo kết quả khảo sát.

 

Game cũng luôn luôn đứng vào hàng top trong danh sách 10 công nghệ có triển vọng. Các xu hướng mới, như game mobile hoặc các thiết bị chơi game thế hệ mới cũng đang được các đại gia Microsoft, Sony và Nintendo phát triển.

 

Theo CEA, việc tung ra thị trường các máy chơi game thế hệ tiếp theo của những công ty này trong năm nay và đầu năm 2006 sẽ tăng 18% doanh thu của những thiết bị này, đạt 2,1 tỷ bảng Anh trong năm 2005. Ngoài ra, các dịch vụ game theo yêu cầu cũng đang được triển khai qua đường cáp, qua vệ tinh và truyền hình Internet băng thông rộng cũng là bước phát triển mới. Do đó, máy chơi game dần trở thành thiết bị không thể thiếu trong ngôi nhà kỹ thuật số.

 

S.H (theo BBC)