Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-Un sử dụng smartphone nào?

(Dân trí) - So với Android, iPhone của Apple luôn được đánh giá cao về mức độ bảo mật và đây có vẻ là lý do khiến cho Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng như nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lựa chọn iPhone làm chiếc smartphone của riêng mình.

Từng kêu gọi tẩy chay Apple, tổng thống Donald Trump vẫn sử dụng iPhone

Trong quá trình tranh cử và ngay cả sau khi đã đắc cử và trở thành Tổng thống Mỹ, Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích Apple vì không chịu sản xuất các sản phẩm của mình tại Mỹ và thậm chí đã nhiều lần kêu gọi người dân Mỹ tẩy chay các sản phẩm của Apple. Tuy nhiên một điều khá thú vị đó là bản thân Tổng thống Trump cũng đang sử dụng iPhone của Apple.

Theo một chia sẻ trên trang Twitter cá nhân vào năm 2017, Dan Scavino Jr., Giám đốc truyền thông mạng xã hội của Nhà Trắng, thì Tổng thống Donald Trump đã chuyển sang sử dụng một chiếc iPhone, thay vì một chiếc smartphone Android bị đánh giá là kém bảo mật hơn.

Donald-Trump-iPhone.jpg

Thổng thống Donald Trump được cho là đang sử dụng không chỉ một, mà đến hai chiếc iPhone khác nhau

 

Trong thời gian đầu sau khi đắc cử vào chiếc ghế Tổng thống Mỹ, Donald Trump đã từng hứng chịu nhiều chỉ trích khi giới truyền thông phát hiện ra ông vẫn sử dụng một chiếc smartphone chạy Android cũ, nhiều khả năng là Galaxy S III, làm dấy lên những lo ngại về vấn đề bảo mật khi nền tảng Android vốn là đích nhắm ưa thích của tin tặc, đặc biệt với một chiếc smartphone sử dụng nền tảng Android cũ ẩn chứa nhiều lỗ hổng bảo mật không thể vá được. Ngay sau những chỉ trích này, tổng thống Trump đã chuyển qua sử dụng iPhone và được cho là vẫn tiếp tục sử dụng iPhone cho đến thời điểm hiện tại.

Tổng thống Trump là người có niềm “đam mê” với mạng xã hội và thường xuyên tự đăng tải các thông điệp lên trang Twitter của mình và nhiều thông điệp gần đây trên Twitter cho thấy ông vẫn đang sử dụng một chiếc iPhone để làm điều này.

Donald-Trump-iPhone-2.jpg

Một thông điệp đăng tải trên trang Twitter của Tổng thống Trump cho thấy được viết từ iPhone

 

Theo hãng tin Politico, Tổng thống Donald Trump hiện đang dùng không chỉ một - mà ít nhất 2 chiếc iPhone được trang bị các thiết bị đi kèm tối tân từ các nhân viên của Nhà Trắng. Politico cũng tiết lộ rằng trong 2 chiếc iPhone của ông Trump thì một chiếc chỉ có khả năng gọi thoại hoặc nhận cuộc gọi; còn một chiếc chỉ cài mạng xã hội Twitter cùng một vài trang tin nhất định. Tuy nhiên hiện không thể xác định cụ thể phiên bản iPhone mà Tổng thống Donald Trump đang sử dụng là phiên bản gì.

Trước đó Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama sử dụng một chiếc smartphone BlackBerry, vốn được đánh giá cao về mức độ bảo mật, tuy nhiên chiếc smartphone này thường được giới hạn về chức năng để đảm bảo an toàn.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên yêu thích sản phẩm Apple và đang sử dụng iPhone X?

Thông tin về chiếc điện thoại di động mà nhà lãnh đạo Triều Tiên sử dụng là khá bí ẩn, tuy nhiên trong những bức ảnh chính thức được Triền Tiên đăng tải cho thấy trên bàn làm việc của ông Kim Jong-un có sự hiện diện của chiếc máy tính cá nhân khá giống với máy tính iMac của Apple.

smartphone-trieu-tien-1.jpg

Hình ảnh chiếc máy tính giống iMac của Apple trên bàn làm việc của Kim Jong-un

 

Theo báo cáo của công ty nghiên cứu bảo mật Recorded Future thì nhiều người thuộc giới thượng lưu tại Triều Tiên hiện đang sử dụng các mẫu smartphone của phương Tây, bao gồm iPhone của Apple và các phiên bản Galaxy S của Samsung để truy cập vào hệ thống Internet toàn cầu.

smartphone-trieu-tien-2.jpg

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thực hiện theo trào lưu “thả tim” trên mạng xã hội khi chụp ảnh

 

Còn bản thân nhà lãnh đạo Kim Jong-un được cho là đang sử dụng một chiếc iPhone X của Apple, dựa vào những hình ảnh được truyền thông ghi lại về sự hiện diện của một chiếc điện thoại cỡ lớn, được nắp lưng bảo vệ, nằm trên bàn làm việc của ông, khá giống với thiết kế của một chiếc iPhone X.

Những thông tin này vẫn chỉ là suy đoán và không thể xác định cụ thể được loại điện thoại di động mà nhà lãnh đạo Triều Tiên đang sử dụng.

Trước đó vào năm 2017, Triều Tiên cũng đã công bố với thế giới về chiếc smartphone đầu tiên mà họ tự phát triển và sản xuất, với tên gọi Jindallae 3, nhưng thông tin chi tiết như cấu hình, nền tảng sử dụng cũng như các tính năng của chiếc smartphone này thì lại không được tiết lộ.

smartphone-trieu-tien.jpg

Jindallae 3, chiếc smartphone do Triều Tiên phát triển và sản xuất, được giới thiệu từ năm 2017

 

Hiện Triều Tiên đang chịu sự cấm vận từ Mỹ và phương Tây nên việc nhập các thiết bị công nghệ từ phương Tây vào đất nước này là rất khó khăn. Tuy nhiên với những động thái gần đây cho thấy sự mở cửa của đất nước Triều Tiên và đặc biệt sau cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp tới tại Hà Nội, rất có thể lệnh cấm vận này sẽ được gỡ bỏ hoặc được nới lỏng để giúp các thiết bị công nghệ nước ngoài xuất hiện nhiều hơn tại Triều Tiên.

T.Thủy