Thấy bố kêu laptop "nhiều rác", bé gái mang đi ngâm nước và rửa xà phòng

T.Thủy

(Dân trí) - Cảnh dở khóc dở cười xảy ra tại Trung Quốc, khi con gái 2 tuổi mang chiếc laptop của bố đi ngâm nước và rửa sạch bằng xà phòng vì "lý do khó đỡ".

Một người phụ nữ sống tại thành phố Tế Nam (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) đã chia sẻ đoạn video về sự cố "cười ra nước mắt" mà mình vừa gặp phải. Đoạn clip ghi lại hình ảnh một bé gái 2 tuổi đang ngồi trong phòng tắm, ngâm chiếc MacBook vào trong thau nước và sử dụng xà phòng tắm để rửa sạch chiếc laptop.

Bé gái ngâm nước và dùng xà phòng tắm để rửa sạch chiếc laptop của cha mình (Ảnh cắt từ clip).

Bé gái ngâm nước và dùng xà phòng tắm để rửa sạch chiếc laptop của cha mình (Ảnh cắt từ clip).

Người phụ nữ này cho biết cô trở về nhà vào buổi trưa nhưng không thấy con gái 2 tuổi của mình đâu. Cô đã tìm quanh nhà và nghe thấy tiếng nước chảy bên trong phòng tắm nên đã sử dụng smartphone để quay lại hành động của con gái, nhưng đã rất sốc khi chứng kiến sự việc diễn ra trước mắt.

"Chồng tôi thì đang ngủ say, nhưng con gái 2 tuổi của tôi thì không thấy đâu. Đây là khoảng thời gian con bé thường nằm ngủ trưa. Khi bước vào phòng tắm, tôi đã nhìn thấy điều con gái của mình đang làm. Tôi thực sự chết điếng vì sốc và tức giận", người phụ nữ chia sẻ trong đoạn video.

Người phụ nữ này cho biết vào buổi ăn sáng của ngày hôm đó, chồng của cô than phiền rằng máy tính của anh có quá nhiều rác (file rác, file tạm trên máy tính). Có vẻ như bé gái đã nghe thấy điều đó và quyết định "vệ sinh máy tính sạch sẽ" giúp cha của mình.

Khi phát hiện con gái đang chùi rửa máy tính bằng sữa tắm, người phụ nữ lập tức lấy chiếc laptop ra để lau khô, nhưng thiết bị đã không còn hoạt động được do bị ngâm trong nước.

Người phụ nữ này cho biết ban đầu cô cảm thấy rất tức giận vì hành động nghịch ngợm của con gái làm hỏng laptop của chồng mình, nhưng sau đó cô cũng đã nguôi giận và cho rằng bé gái chỉ đang muốn giúp cho cha "làm sạch" laptop.

"Lúc đầu, tôi rất muốn đánh cho con bé một trận thật đau để dạy bài học. Nhưng sau đó tôi nghĩ lại rằng con bé còn quá nhỏ để hiểu được điều mình làm và nó chỉ đang muốn giúp cho cha của mình, do vậy tôi đã bình tĩnh lại và không đánh con", người phụ nữ chia sẻ.

Cha của cô bé, người đàn ông họ Vương, cho biết đã mua chiếc MacBook này 3 năm về trước với giá 9.000 tệ (tương đương 1.200USD). Chiếc laptop của Vương đã bị hư hỏng hoàn toàn sau khi bị con gái ngâm nước và anh cho biết điều đáng tiếc nhất là toàn bộ dữ liệu trên đó đã không thể khôi phục được.

Bé gái mang laptop của cha đi ngâm nước và rửa xà phòng vì "lý do khó đỡ" (Video: Douyin).

Đoạn clip về sự cố dở khóc dở cười này đã thu hút hơn 100 triệu lượt xem trên mạng xã hội Weibo, trước khi được chia sẻ trên những nền tảng mạng xã hội khác. Đoạn clip cũng đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng về cách xử lý của cha mẹ cô bé sau khi sự việc xảy ra.

Nhiều người cho rằng cô bé nên được khen ngợi vì sự siêng năng và có lòng tốt giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, một số ý kiến khác lại cho rằng cha mẹ của cô bé nên dạy con một bài học đáng nhớ, không nhất thiết bằng cách đánh con mà có thể bằng một hình phạt nào đó, để cô bé có thể rút kinh nghiệm và không làm hỏng những đồ vật đắt tiền khác trong nhà.

Bạn sẽ xử lý thế nào nếu rơi vào trường hợp này? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới.

Theo Weibo/iFeng