Tài khoản mạng xã hội của CEO Facebook bị hacker tấn công

(Dân trí) - Một vài tài khoản mạng xã hội của nhà sáng lập Mark Zuckerberg, bao gồm Twitter, Instagram và Pinterest vừa bị hacker tấn công và chiếm đoạt, tuy nhiên đây là những tài khoản mà Zuckerberg rất ít khi đụng đến.

Tài khoản mạng xã hội Pinterest của Mark Zuckerberg bị hacker chiếm đoạt và đăng tải thông tin về vụ tấn công mạng này
Tài khoản mạng xã hội Pinterest của Mark Zuckerberg bị hacker chiếm đoạt và đăng tải thông tin về vụ tấn công mạng này

Một nhóm hacker có tên gọi OurMine khẳng định đã chiếm đoạt thành công tài khoản mạng xã hội Twitter, Instagram và Pinterest của nhà sáng lập Facebook - Mark Zuckerberg.

Nhóm hacker này sau đó đã sử dụng chính tài khoản Twitter của Zuckerberg để đăng tải một vài đoạn nội dung để chứng minh tài khoản này đã bị hack. Twitter ngay lập tức đã có phản ứng khi vô hiệu hóa tài khoản của Mark Zuckerberg và sau đó kích hoạt tài khoản này lại, nhưng những đoạn thông điệp do tin tặc đăng tải đã bị xóa. Có vẻ như Twitter không muốn làm “phiền lòng” ông chủ của mạng xã hội Facebook.

Trong khi đó, trên tài khoản của Mark Zuckerberg tại mạng xã hội Pinterest, nhóm hacker này đã thay đổi nội dung của tài khoản thành “Hacked by OurMine Team” (Bị hack bởi nhóm OurMine), đồng thời kèm theo dòng thông điệp: “Này, chúng tôi đang thử nghiệm bảo mật của bạn, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi”, kèm theo đó là đường link tài khoản Twitter của nhóm hacker này.

Hiện tại các tài khoản mạng xã hội của Zuckerberg đã trở về trạng thái bình thường và những thông điệp được đăng tải đã bị xóa, cho thấy dường như tài khoản đã được trả lại cho chủ nhân thực sự của chúng.

Theo nhiều nguồn tin, có vẻ như nhóm hacker đã tìm được thông tin đăng nhập tài khoản mạng xã hội của Mark Zuckerberg từ có sở dữ liệu của mạng LinkedIn được đăng tải công khai trước đây. Hồi tháng 5 vừa qua, LinkedIn cho biết hơn 100 triệu thông tin tài khoản, bao gồm email, mật khẩu đăng nhập... đã bị hacker chiếm đoạt từ năm 2012, nhưng đến gần đây mới được đăng tải công khai trên Internet. Có vẻ như Zuckerberg đã sử dụng chung thông tin đăng nhập cho các mạng xã hội của mình nên hacker đã khai thác được thông tin đăng nhập từ nhà sáng lập Facebook này.

Là nhà sáng lập mạng xã hội lớn nhất hành tinh, nhưng cũng như nhiều người dùng khác, Mark Zuckerberg cũng gia nhập các trang mạng xã hội khác nhau, bao gồm Twitter, Instagram hay Pinterest, nhưng khác với việc Zuckerberg hoạt động rất tích cực trên Facebook, anh hầu như không đụng đến các tài khoản mạng xã hội này. Tài khoản Twitter của Zuckerberg đến nay mới chỉ đăng 12 đoạn thông điệp và thông điệp gần đây nhất đã được đăng tải từ năm 2012, do vậy việc nhà sáng lập Facebook ngó lơ bảo mật trên các tài khoản mạng xã hội của mình là điều không quá ngạc nhiên.

Hiện Facebook, Twitter, Instagram và Pinterest đều chưa đưa ra bình luận về việc tài khoản mạng xã hội của Zuckerberg bị tin tặc chiếm đoạt.

T.Thủy
Theo Cnet/IBT