Tác giả virus Sasser nhận án treo

(Dân trí) - Sven Jaschan, tác giả của virus Sasser, đã bị kết án 21 tháng án treo vì tội danh phát tán virus nguy hiểm, ăn cắp thông tin dữ liệu và phá hoại máy tính.

Cũng theo thông báo của toà án Verden, Đức thì tác giả của Sasser còn phải đóng góp 30 giờ lao động công ích trong thời gian thử thách. Trong thời gian này Jaschan phải chịu sự giám sát của các thiết bị điện tử.
 
Tại phiên toà, Jaschan đã thừa nhận các tội danh ăn cắp thông tin, phá hoại máy tính và đột nhập trái phép vào mạng của các công ty. Phiên toà bắt đầu xử vào ngày 5 và kết thúc vào ngày 8/7.
 
Virus Sasser cùng với 6 biến thể của mình bắt đầu hoành hành trên mạng Internet từ tháng 5/2004 và đã làm tê liệt hàng trăm nghìn máy tính chạy hệ điều hành Windows trên toàn thế giới.

HVD (theo Techzonez)