Sự thật về điện thoại mà Tổng thống Donald Trump sử dụng sau khi nhậm chức

(Dân trí) - Trái ngược với những dự đoán trước đó, sau khi chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn sử dụng smartphone Android.

Tổng thống Mỹ được cho là vẫn sử dụng chiếc Samsung Galaxy S3 (theo The Telegraph)
Tổng thống Mỹ được cho là vẫn sử dụng chiếc Samsung Galaxy S3 (theo The Telegraph)

Đối với Tổng thống Mỹ, số điện thoại và các thông tin liên lạc được cho là vấn đề an ninh cần được bảo mật ở cấp độ cao nhất. Chính vì thế mà các Tổng thống Mỹ đều được trang bị những mẫu điện thoại bảo mật, mã hóa và cần được thông qua Bộ Nội vụ.

Cựu Tổng thống Obama đã từng sử dụng chiếc Blackberry với hạn chế các tính năng chỉ còn nghe, gọi, nhắn tin. Nhưng với vị "Tổng thống của công chúng" như Donald Trump với hơn 21 triệu lượt người theo dõi trên Twitter và hàng chục triệu người trên các kênh xã hội khác thì cần chiếc điện thoại "thông minh hơn".

Theo The Telegraph, mặc dù đã được trang bị một chiếc điện thoại siêu bảo mật như quy định, nhưng hiện tân Tổng thống Mỹ vẫn tweet từ Nhà Trắng bằng smartphone Android.

Thậm chí, bị hacker tuyên bố "cẩn thận với tài khoản Twitter" của mình, và những lời khuyên can từ các trợ lý, nhưng dường như thói quen đăng những tuyên bố trên mạng xã hội từ smartphone android của ông Trump vẫn chưa bỏ được.

Chiếc smartphone được Donald Trump sử dụng được các chuyên gia điện thoại cho là dòng Samsung Galaxy S3 - sản xuất năm 2013. Mặc dù trong thời điểm ra mắt, Galaxy S3 có cấu hình khá khủng, nhưng ở hiện tại, chiếc smartphone này lại là dòng smartphone cũ kỹ, cấu hình thấp và bảo mật kém. Các hacker có thể dễ dàng ghi âm cuộc gọi, truy cập các danh bạ, và các thông tin trên điện thoại này.

Mặc dù vậy, các thông tin cho rằng ông Trump đang sử dụng đồng thời 2 chiếc điện thoại, và đương nhiên chiếc smartphone Android vẫn luôn bị cách li khỏi Phòng Bầu Dục vì các vấn đề an ninh quốc gia.

Oanh Nguyễn