Samsung đạt lợi nhuận kỷ lục trong quý 3

Samsung vừa công bố doanh thu của quý 3 đạt mức kỷ lục 59.080 tỷ Won (tương đương 55,7 tỷ USD), tăng 3% so với cùng kỳ quý trước và tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng cho cả quý của công ty cũng đạt 8.240 tỷ Won (tương đương 7,77 tỷ USD).

Gặt hái nhiều thành công kể từ đầu năm

2013 thực sự là năm “ăn nên làm ra” của Samsung. Từ đầu năm đến nay, hãng điện tử này liên tục gặt hái nhiều thành công ấn tượng. Samsung giành khá nhiều giải thưởng danh giá như 27 giải CES 2013, 9 giải IDEA, 5 giải EISA…

Trong bảng xếp hạng Top 100 thương hiệu mạnh nhất toàn cầu của Interbrand mới đây, Samsung cũng tăng lên hạng 8 với giá trị thương hiệu đạt 39,6 tỷ USD. Bảng xếp hạng của Interbrand tính chung cho các ngành công nghiệp: công nghệ (IBM, Intel), hàng tiêu dùng nhanh (Coca-Cola, McDonald’s) cho đến hàng xa xỉ (Louis Vuitton, Tiffany & Co., Hermes), dịch vụ tài chính (Barclays)…, nên việc liên tục thăng hạng của Samsung thực sự là cuộc chiến không khoan nhượng không chỉ trong lĩnh vực công nghệ mà còn với những “gã khổng lồ” khác trên toàn thế giới.

Samsung vừa vươn lên hạng 8 trong Top 100 thương hiệu mạnh
nhất toàn cầu của Interbrand

Samsung vừa vươn lên hạng 8 trong Top 100 thương hiệu mạnh nhất toàn cầu của Interbrand

Các sản phẩm chủ lực tung ra trong năm của Samsung đều được đón nhận tốt. Mới tung ra Galaxy S4 được 4 tháng, Samsung đã bán được 10 triệu chiếc. Trong khi đó, chiếc Galaxy Note 3 cũng được dự đoán sẽ vượt qua cả hai người tiền nhiệm của mình.

Ấn tượng hơn, trong quý 2, Samsung còn lần đầu tiên vượt Apple về lợi nhuận trong lĩnh vực điện thoại di động. Theo công ty nghiên cứu thị trường Strategy Analytics, bộ phận điện thoại toàn cầu của Samsung lãi 5,2 tỷ USD trên tổng số 8,2 tỷ lợi nhuận; trong khi đó, Apple chỉ lãi 4,6 tỷ USD trên tổng 7,9 tỷ USD.

Đạt doanh thu quý cao nhất từ trước đến nay

Và mới đây nhất, Samsung cũng công bố doanh thu kỷ lục trong quý 3 với 55,7 tỷ USD, trong đó lợi nhuận ròng là 7,77 tỷ USD. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay của Samsung. Góp công lớn nhất phải kể đến ngành hàng Truyền thông di động (thuộc bộ phận CNTT và Truyền thông di động). Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt, ngành hàng này mang về doanh thu đến 33,19 tỷ USD trong tổng số 34,48 tỷ USD của cả bộ phận.

Giới phân tích ước tính Samsung đã bán được khoảng 85 - 89 triệu điện thoại thông minh trong quý 3, tăng 5% so với quý trước. Trong khi đó, con số này là 10% đối với máy tính bảng, phần lớn nhờ vào sản phẩm chủ lực Galaxy Tab 3. Điện thoại thông minh phân khúc cao cấp của Samsung mang lại lợi nhuận tốt, nhưng điều đáng chú ý là chính phân khúc điện thoại thông minh phân khúc phổ thông mới là nhân tố lớn góp phần gia tăng lợi nhuận.

Điện thoại thông minh góp công lớn vào doanh thu quý 3 của
Samsung

Điện thoại thông minh góp công lớn vào doanh thu quý 3 của Samsung

Bộ phận Điện tử tiêu dùng - bao gồm ngành hàng TV và Thiết bị nghe nhìn, Thiết bị kỹ thuật số gia dụng - đóng góp doanh thu lớn thứ nhì của Samsung nhưng lại có mức tăng trưởng vừa phải do sự sụt giảm về nhu cầu theo mùa. Bộ phận này đạt doanh thu 11,36 tỷ USD, trong đó ngành hàng TV và Thiết bị nghe nhìn chiếm 7,24 tỷ USD.

Trong khi đó, ngành công nghiệp bán dẫn của Samsung - bao gồm bộ nhớ và hệ thống LSI - lại tỏa sáng trong quý 3, với doanh thu 9,18 tỷ USD và lợi nhuận 1,94 tỷ USD. Lĩnh vực kinh doanh chip bộ nhớ góp công lớn nhất với doanh thu 6 tỷ USD, tăng 12% so với quý trước, chủ yếu đến từ việc sản xuất DRAM cho thiết bị di động, máy chủ, máy chơi game kỹ thuật số và công nghệ sản xuất bộ vi xử lý 20 nanomet.

Theo ông Robert Yi, Phó chủ tịch cao cấp và Trưởng bộ phận Quan hệ với nhà đầu tư của Samsung, mặc dù vấp phải những khó khăn như sự mất giá tiền tệ ở những thị trường mới nổi, cạnh tranh về giá giữa các hãng sản xuất cùng hàng loạt những bất ổn của thị trường toàn cầu, Samsung vẫn đạt được doanh thu kỷ lục nhờ vào những lĩnh vực kinh doanh cốt lõi như sản xuất bộ nhớ và điện thoại thông minh.

Tự tin vào lợi nhuận kỷ lục trong quý 3 vừa qua nên bất chấp những khó khăn nói trên, Samsung vẫn hướng đến mục tiêu gia tăng lợi nhuận trong quý 4 sắp tới.

Thanh Tú