Rockstar Games thừa nhận "pha" sex vào game GTA

Grand Theft Auto (GTA): San Andreas lại gây sóng gió cho nền công nghiệp game Mỹ khi nhà sản xuất Rockstar Games thừa nhận trò chơi có chứa nội dung khiêu dâm ngay từ lúc tung ra thị trường, nhưng họ vẫn khăng khăng tuyên bố rằng chưa bao giờ có ý để cho người chơi phát hiện ra.

Trước lời thú nhận này, cơ quan phân loại game của Mỹ (ESBR) liền xếp GTA: San Andreas vào loại AO (chỉ dành cho người lớn) thay vì M (cho người chơi từ 17 tuổi trở lên) như trước đó. Bà Patricia Vance, Chủ tịch ESBR, cho biết đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua ESBR thay đổi sự đánh giá đối với một game đã phát hành.

Hệ quả của quyết định trên là nhiều hệ thống bán lẻ video game hàng đầu, trong đó có Wal-Mart và Target, đã lập tức dẹp hết game best-seller này khỏi các quầy hàng từ ngày 21/7 vừa qua.

Cũng giống như hệ thống đánh giá phim, hệ thống đánh giá game trên danh nghĩa là tự giác nhưng lại có tác động trong thực tế. Hầu hết các chuỗi rạp chiếu phim lớn luôn từ chối chiếu những phim chỉ dành cho người lớn, còn những hệ thống bán lẻ cũng từ chối kinh doanh mặt hàng game chỉ dành cho người lớn.

Rockstar Games cho biết sẽ ngừng sản xuất version này của GTA và sẽ tung ra phiên bản mới trong thời gian sớm nhất. Take-Two Interactive, tập đoàn mẹ của Rockstar Games, cũng dự đoán vụ tai tiếng này sẽ khiến doanh số của GTA sụt khoảng 50 triệu USD trong quý này.

Trong khi đó các nhà phê bình cho rằng con số đó chẳng thấm thía gì, vì rằng GTA đã đem lại cho nhà sản xuất gần 1 tỉ USD trong 4 năm qua.

Thật ra nếu không có chuyện bản mod "Hot Coffee" mở khóa một số game sex nhỏ, thì cũng cần phải xếp GTA: San Andreas vào loại AO vì nó quá bạo lực. Còn nếu vin vào lý do trên thì có lẽ nên mang tiêu hủy hết tất cả các game dành cho PC.

Vì rằng hầu hết các PC Game đều có thể bị thay đổi bởi những chuyên gia lập trình, nên việc thêm thắt nội dung đồi trụy hay bạo lực chỉ là chuyện nhỏ. ESBR chỉ có thể xếp loại game dựa trên đánh giá nội dung của game, họ chắc chắn không thể "đoán" được game sẽ được người chơi biến hóa, thay đổi nội dung như thế nào mà đưa ra một quyết định xếp loại chính xác từ khi game chưa tung ra thị trường.

Ngay ở VN, nhiều game thể thao lành mạnh cũng đã bị một số game thủ tinh nghịch "biến" thành những game sex. Xem ra cần phải có những quy chế có tính pháp lý để buộc các nhà sản xuất phải nghĩ đến chuyện tung ra những game ít có thể bị sửa đổi nội dung, để họ không phải chịu trách nhiệm về những thay đổi do các game thủ thực hiện hay do những mã cũ bị người chơi phát hiện, và để không còn tình trạng những game lành mạnh trở thành méo mó.

Theo Thanh niên