Robot giao đồ ăn được huy động tại vùng dịch virus corona

(Dân trí) - Chú robot "Little Peanut" (hạt đậu nhỏ) được sử dụng để giao thức ăn cho những người bị cách ly tại Hàng Châu, Trung Quốc sau khi tiếp xúc với bệnh nhân nghi nhiễm virus Corona.

Video: Robot giao đồ cho người bệnh bị cách ly.

Mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện một đoạn video ngắn được quay tại một khách sạn ở Hàng Châu, Trung Quốc, cho thấy một robot phục vụ với tên gọi "Little Peanut" (hạt đậu nhỏ) mang theo các kệ chứa thức ăn đang di chuyển từ phòng này sang phòng khác để chuyển thức ăn cho những người bên trong.

"Xin chào, "Hạt đậu nhỏ" dễ thương rất hân hạnh được phục vụ quý khách", robot nói bằng tiếng Trung Quốc. "Hãy thưởng thức món ăn. Nếu cần thêm gì, làm ơn nhắn tin cho nhân viên trên WeChat".

Được biết kể từ ngày 27 và 28/1, nhiều robot đã được triển khai tại mỗi tầng lầu của khách sạn cao 16 tầng này nhằm hạn chế sự tiếp xúc giữa người với người, để ngăn chặn sự lây lan của chủng virus 2019-nCoV đang hoành hành ở Trung Quốc.

Robot giao đồ ăn được huy động tại vùng dịch virus corona - 1

Người bị cách ly tại khách sạn phải đeo khẩu trang và tránh tiếp xúc với người khác để hạn chế lây nhiễm virus Corona.

Đây cũng là nơi nghỉ ngơi của các hành khách trên một chuyến bay từ Singapore đến Hàng Châu bị cách ly sau khi phát hiện 2 trong tổng số 335 người có dấu hiệu nhiễm virus Corona và sốt cao.

Tính đến thời điểm này, toàn thế giới đã có hơn 200 người tử vong với hơn 7.800 người nhiễm bệnh, trong đó hơn 7.000 người là ở Trung Quốc. So với ngày 29/1, đã có thêm hơn 30 người tử vong do virus Corona.

Virus Corona cũng đã lây lan ra ít nhất 16 quốc gia ngoài Trung Quốc, bao gồm: Úc, Campuchia, Canada, Pháp, Đức, Bờ biển ngà, Nhật Bản, Malaysia, Nepal, Singapore, Hàn Quốc, Sri Lanka, Đài Loan, Thái Lan, Mỹ, và Việt Nam.

Nguyễn Nguyễn