Nintendo ra lò máy chơi game Wii

(Dân trí) - Đầu game Wii của Nintendo đã được tung ra thị trường hôm qua (19/11) và nhanh chóng cháy hàng trước sự chào đón của hàng nghìn game thủ đứng, ngồi, xếp hàng tại các cửa hàng bán lẻ.

“Người người đứng xếp hàng để chờ mua Nintendo Wii nên đầu game vừa được nhập về đã bán hết sạch”, phát ngôn viên của cửa hàng bán lẻ Circuit City cho biết. Một số người còn cắm trại qua đêm để chờ mua những model mới nhất của Nintendo.

 

Tại cửa hàng bán lẻ Toys ở Quảng trường Times (Mỹ), hàng nghìn người xếp hàng để mua Wii. Người mua đầu tiên là Isaiah Triforce Johnson đã đứng chờ trước cửa hàng bán lẻ hơn một tuần lễ.

 

Nintendo Wii ra mắt thị trường Mỹ muộn hơn 2 ngày so với đầu game PlayStation 3 của Sony, bắt đầu một mùa mua sắm nhộn nhịp và cũng báo hiệu một cuộc cạnh tranh mạnh mẽ giữa các đối thủ Wii, PS3 của Xbox 360 của Microsoft.

 

Không nhắm vào những game thủ chuyên nghiệp như Microsoft và Sony, sản phẩm của Nintendo hy vọng sẽ mở rộng thị trường bằng cách thu hút thêm nhiều game thủ mới “vào nghề”.

 

Nintendo cho rằng Wii sẽ đột phá nhờ các tính năng nhận dạng giọng nói, màn hình cảm ứng và bộ điều khiển cầm tay có khả năng cảm nhận chuyển động. Bộ điều khiển này cho phép người dùng có thể giả lập các động tác như câu cá, chơi tennis hay bắn cung, đánh kiếm...

 

Nintendo Wii có giá bán 250 USD, rẻ hơn dòng PS3 cao cấp 600 USD của Sony và Xbox 360 400 USD.

 

Trên website đấu giá eBay, Wii được bán với giá gấp đôi giá xuất xưởng vì vẫn còn đang khan hàng. Trong khi đó, PlayStation 3 được “đội giá” lên đến 1.500 USD trong ngày đầu ra mắt.

 

S.H.

Theo AP, Reuters