Những bức ảnh tuyệt đẹp đầy nghệ thuật chụp bằng iPhone

(Dân trí) - Giải thưởng thường niên iPhone Photography Awards dành cho nhiếp ảnh gia sử dụng iPhone lại vừa công bố người chiến thắng ở các hạng mục khác nhau. Dưới đây là những bức ảnh đẹp nhất cuộc thi năm nay giành chiến thắng tại các hạng mục.

iPhone Photography Awards (IPPAWARDS) là cuộc thi nhiếp ảnh thường niên được tổ chức cho các nhiếp ảnh gia sử dụng iPhone để chụp và xử lý hình ảnh. Đây là cuộc thi đầu tiên và lâu nhất dành cho các nhiếp ảnh gia sử dụng iPhone, được bắt đầu từ năm 2007, thời điểm ra mắt chiếc iPhone đầu tiên, cho đến nay.

Từ năm 2007 cho đến nay, ban tổ chức của IPPAWARDS đã chọn ra những hình ảnh đẹp nhất chụp bằng iPhone trong số hàng ngàn bức ảnh được đăng ký bởi các nhiếp ảnh gia đến từ hơn 120 quốc gia khác nhau trên thế giới.

Hội đồng giám khảo của IPPAWARDS sẽ lựa ra “Nhiếp ảnh gia của năm”, là người sở hữu bức ảnh đẹp nhất để trao danh hiệu chiến thắng. Ngoài ra, ban tổ chức còn lựa chọn những bức ảnh đẹp nhất trong từng chủ đề khác nhau.

Người giành được chiến thắng ở cuộc thi năm nay là nhiếp ảnh gia người Ba Lan Michal Koralewski. Nhiếp ảnh gia này đã tham dự cuộc thi IPPAWARDS suốt 3 năm qua và đây là lần đầu tiên anh giành được chiến thắng, với bức ảnh đen trắng về một nghệ sĩ chơi đàn accordion, được chụp trên quảng trường ở thủ đô Warsaw của Ba Lan. 2 nhiếp ảnh gia người Anh David Craik và nhiếp ảnh gia người Mỹ Yvonne Lu là những người xếp thứ 2 và thứ 3 ở cuộc thi năm nay.

Cùng chiêm ngưỡng những bức ảnh đẹp và đầy nghệ thuật được chụp bằng iPhone đã giành chiến thắng ở các hạng mục của IPPAWARDS năm nay:

Bức ảnh giúp nhiếp ảnh gia Michal Koralewski dành chiến thắng cuộc thi năm nay.
Bức ảnh giúp nhiếp ảnh gia Michal Koralewski dành chiến thắng cuộc thi năm nay.

Nhiếp ảnh gia người Anh David Craik xếp thứ 2 với bức ảnh chụp những chú chim trên bàn cafe.
Nhiếp ảnh gia người Anh David Craik xếp thứ 2 với bức ảnh chụp những chú chim trên bàn cafe.

Nhiếp ảnh gia người Anh David Craik xếp thứ 2 với bức ảnh chụp những chú chim trên bàn cafe.
Nhiếp ảnh gia Yvonne Lu đến từ New York xếp vị trí thứ 3 với bức ảnh chụp những người du lịch mệt mỏi trên chuyến tàu đi đến thung lũng Hudson.

Nhiếp ảnh gia người Anh David Craik xếp thứ 2 với bức ảnh chụp những chú chim trên bàn cafe.
Bức ảnh giành chiến thắng ở hạng mục “Tin tức/Sự kiện” thuộc về Jesse Alkire, đến từ Chicago (Mỹ), với bức ảnh chụp máy bay nhào lộn biểu diễn ở triển lãm Chicago Air.

Nhiếp ảnh gia người Anh David Craik xếp thứ 2 với bức ảnh chụp những chú chim trên bàn cafe.
Jeremy Kern đến từ Washington DC (Mỹ) giành chiến thắng ở hạng mục “Trẻ em”, với bức ảnh chụp những đứa trẻ ở Haiti.

Nhiếp ảnh gia người Anh David Craik xếp thứ 2 với bức ảnh chụp những chú chim trên bàn cafe.
Ahmed Saeed sống tại Cairo (Ai Cập) xếp thứ nhất ở hạng mục “Du lịch” với bức ảnh đầy màu sắc về ngôi làng ở tỉnh Aswan (Ai Cập).

Nhiếp ảnh gia người Anh David Craik xếp thứ 2 với bức ảnh chụp những chú chim trên bàn cafe.
Bức ảnh giành chiến thắng ở hạng mục “Trừu tượng” thuộc về nhiếp ảnh gia Ben Schuyler, đến từ Seattle (Mỹ).

Bức ảnh đẹp như tranh vẽ của Sephi Bergerson (Ấn Độ) giành chiến thắng ở hạng mục “Động vật”.
Bức ảnh đẹp như tranh vẽ của Sephi Bergerson (Ấn Độ) giành chiến thắng ở hạng mục “Động vật”.

Nhiếp ảnh gia Christian Frank đến từ Stuttgart (Đức) giành chiến thắng ở hạng mục “Kiến trúc”.
Nhiếp ảnh gia Christian Frank đến từ Stuttgart (Đức) giành chiến thắng ở hạng mục “Kiến trúc”.

Nhiếp ảnh gia Christian Frank đến từ Stuttgart (Đức) giành chiến thắng ở hạng mục “Kiến trúc”.
Bức ảnh giành chiến thắng ở hạng mục “Hoa” thuộc về nhiếp ảnh gia Amy Paterson (Cape Town, Nam Phi).

Xu Lin, sống tại Thanh Đảo (Trung Quốc) dành chiến thắng ở hạng mục “Thực phẩm”.
Xu Lin, sống tại Thanh Đảo (Trung Quốc) dành chiến thắng ở hạng mục “Thực phẩm”.

Xu Lin, sống tại Thanh Đảo (Trung Quốc) dành chiến thắng ở hạng mục “Thực phẩm”.
Bức ảnh giành chiến thắng ở hạng mục “Phong cảnh” thuộc về nhiếp ảnh gia Chris Belcina, sống tại Florida (Mỹ).

Fabio Alveraz, đến từ Ecuardo, giành hạng nhất ở hạng mục “Đời sống”.
Fabio Alveraz, đến từ Ecuardo, giành hạng nhất ở hạng mục “Đời sống”.

Bức ảnh của nhiếp ảnh gia Yvonne Naughton (Mỹ) giành chiến thắng ở hạng mục “Thiên nhiên”.
Bức ảnh của nhiếp ảnh gia Yvonne Naughton (Mỹ) giành chiến thắng ở hạng mục “Thiên nhiên”.

Bức ảnh của nhiếp ảnh gia Yvonne Naughton (Mỹ) giành chiến thắng ở hạng mục “Thiên nhiên”.
Bức ảnh giành chiến thắng ở hạng mục “Panorama” thuộc về nhiếp ảnh gia Andre Malerba, đến từ bang Victoria (Úc).

Song Han, đến từ Thành Đô (Trung Quốc) chiến thắng ở hạng mục “Con người”.
Song Han, đến từ Thành Đô (Trung Quốc) chiến thắng ở hạng mục “Con người”.

Hạng nhất ở mục “Chân dung” thuộc về Daniele Colombera, đến từ Los Angeles (Mỹ).
Hạng nhất ở mục “Chân dung” thuộc về Daniele Colombera, đến từ Los Angeles (Mỹ).

Heather Goss, sống tại bang Michigan (Mỹ) giành chiến thắng ở hạng mục “Các mùa”.
Heather Goss, sống tại bang Michigan (Mỹ) giành chiến thắng ở hạng mục “Các mùa”.

Cindy Buske, sống tại bang Washington (Mỹ) giành chiến thắng ở hạng mục “Tĩnh vật”.
Cindy Buske, sống tại bang Washington (Mỹ) giành chiến thắng ở hạng mục “Tĩnh vật”.

Giải nhất ở hạng mục “hoàng hôn” thuộc về Robert Radesic, nhiếp ảnh gia đến từ Croatia.
Giải nhất ở hạng mục “hoàng hôn” thuộc về Robert Radesic, nhiếp ảnh gia đến từ Croatia.

Ruairidh McGlynn (Anh) giành chiến thắng ở hạng mục “Cây”.
Ruairidh McGlynn (Anh) giành chiến thắng ở hạng mục “Cây”.

Ruairidh McGlynn (Anh) giành chiến thắng ở hạng mục “Cây”.
Bức ảnh huyền ảo của nhiếp ảnh gia Jose Lúi Saez Martinez (Tây Ban Nha) chiến thắng ở hạng mục “Khác”.

Phạm Thế Quang Huy