Những bức ảnh màu tuyệt đẹp chụp từ kỹ thuật lỗi thời 100 năm trước

(Dân trí) - Khi nghĩ về những bức ảnh cũ thì ai cũng nghĩ đến đen trắng, nhưng thực sự những bức ảnh màu đã bắt đầu xuất hiện từ đầu thế kỷ 20. Cùng ngắm nhìn thế giới từ hơn 100 năm trước qua bộ ảnh màu hiếm hoi và độc đáo này.

Trước năm 1907, nếu một người muốn chụp ảnh màu thì người hoạ sỹ tô màu sẽ phải tô màu bằng nhiều loại mực và thuốc nhuộm khác nhau. Tuy nhiên, 2 anh em Auguste và Louis Lumière người Pháp đã thay đổi hoàn toàn cuộc chơi với kỹ thuật màu mà họ gọi là Autochrome Lumière. Mặc dù kỹ thuật này rất khó để chế tạo và khá đắt đỏ nhưng quy trình này ở thời điểm đó đã trở nên phổ biến với các nhiếp ảnh gia. Và, một trong những cuốn sách đầu tiên về ảnh màu cũng đã sử dụng kỹ thuật Autochrome Lumière.

Hai anh em nhà Lumière đã tạo ra một cuộc cách mạng về nhiếp ảnh màu cho tới khi hãng Kodak nâng lên một tầm cao mới với phim màu Kokadchrome đầu tiên ra mắt vào năm 1935. Với sự tiện lợi của nhỏ gọn, kỹ thuật Autochrome Lumière bắt đầu lạc hậu nhưng vẫn được sử dụng phổ biến ở Pháp cho đến những năm 1950. Phim màu Kodakchrome cũng dần bị thay thế bởi kỹ thuật nhiếp ảnh số. Kodak chính thức dừng sản xuất Kodakchrome này vào năm 2009. Và, cho tới lới lúc này, một điều không ai có thể phủ nhận rằng kỹ thuật nhiếp ảnh ngày nay sẽ không thể tiến xa hơn nếu không có những đóng góp to lớn của anh em nhà Auguste and Louis Lumière.

Cùng ngắm nhìn bộ ảnh từ 100 năm trước chụp từ kỹ thuật Autochrome Lumière:


Bức ảnh Christina in Red chụp năm 1913 khiến nhiều người ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của thiếu nữ trong ảnh cùng phong cách ăn mặc. Đặc biệt màu sắc của ảnh từ kỹ thuật Autochrome Lumière cũng thật ấn tượng.

Bức ảnh Christina in Red chụp năm 1913 khiến nhiều người ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của thiếu nữ trong ảnh cùng phong cách ăn mặc. Đặc biệt màu sắc của ảnh từ kỹ thuật Autochrome Lumière cũng thật ấn tượng.


Bức ảnh Giấc mơ ngày (DayDreams) chụp năm 1909.

Bức ảnh "Giấc mơ ngày" (DayDreams) chụp năm 1909.


Cô gái trẻ bên vườn hoa chụp năm 1912.

Cô gái trẻ bên vườn hoa chụp năm 1912.


Người đàn bà hút thuốc, chụp năm 1915.

Người đàn bà hút thuốc, chụp năm 1915.


Một trong những bức ảnh màu đầu tiên chụp bằng kỹ thuật Autochrome Lumière, năm 1907.

Một trong những bức ảnh màu đầu tiên chụp bằng kỹ thuật Autochrome Lumière, năm 1907.


Hai cô gái trong trang phục truyền thống, chụp năm 1908.

Hai cô gái trong trang phục truyền thống, chụp năm 1908.


Chợ trời ở Paris, chụp năm 1914.

Chợ trời ở Paris, chụp năm 1914.


Vẽ tranh trong vườn, chụp năm 1912.

Vẽ tranh trong vườn, chụp năm 1912.


Mẹ và con gái, chụp năm 1910.

Mẹ và con gái, chụp năm 1910.


Bức ảnh gia đình chụp ở Bỉ, năm 1913.

Bức ảnh gia đình chụp ở Bỉ, năm 1913.


Một cây cầu ở Bosna chụp năm 1913.

Một cây cầu ở Bosna chụp năm 1913.


Thiếu nữ bên hàng hoa ven đường ở Paris, chụp năm 1914.

Thiếu nữ bên hàng hoa ven đường ở Paris, chụp năm 1914.

Những bức ảnh màu tuyệt đẹp chụp từ kỹ thuật lỗi thời 100 năm trước - 13


Anh và em bên ven núi, chụp năm 1925.

Anh và em bên ven núi, chụp năm 1925.

Những bức ảnh màu tuyệt đẹp chụp từ kỹ thuật lỗi thời 100 năm trước - 15

Những bức ảnh màu tuyệt đẹp chụp từ kỹ thuật lỗi thời 100 năm trước - 16

Những bức ảnh màu tuyệt đẹp chụp từ kỹ thuật lỗi thời 100 năm trước - 17

Những bức ảnh màu tuyệt đẹp chụp từ kỹ thuật lỗi thời 100 năm trước - 18


Tháp Eiffel, Paris, chụp năm 1914.

Tháp Eiffel, Paris, chụp năm 1914.

Những bức ảnh màu tuyệt đẹp chụp từ kỹ thuật lỗi thời 100 năm trước - 20

Khôi Linh

Theo BP