Những ai được hưởng lợi nhất sau khi Facebook "lên sàn"?

(Dân trí) - Sau khi "lên sàn", Facebook không chỉ thu về số tiền lớn để nâng cao giá trị của công ty, mà không ít cá nhân cũng đã trở nên giàu có hơn. Dưới đây là 10 người hưởng lợi nhất từ thương vụ IPO của Facebook.

Facebook đã chính thức phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO) vào ngày 18/5 vừa qua, trở thành công ty đại chúng. Điều này đã giúp cho hàng trăm nhân viên làm việc tại mạng xã hội lớn nhất thế giới này trở thành triệu phú.

Tuy nhiên, không ít người đã “đút túi” con số nhiều tỷ USD từ sau “phi vụ” này. Dưới đây là 10 người được hưởng lợi và thu về nhiều nhất sau khi Facebook chính thức IPO:

Những ai được hưởng lợi nhất sau khi Facebook "lên sàn"? - 1
Mark Zuckerberg, nhà sáng lập kiêm CEO của Facebook, hiện đang nắm giữ trong tay 503,6 triệu cổ phiếu, có giá trị lên đến 19,14 tỷ USD. Tài sản cá nhân của Zuckerberg hiện nay ước tính hơn 20 tỷ USD, và là người giàu thứ 29 thế giới theo bảng sắp xếp của Forbes.

Những ai được hưởng lợi nhất sau khi Facebook "lên sàn"? - 2
Jim Breyer, Chủ tịch tập đoàn đầu tư Accel Partners: mặc dù chỉ đầu tư vào Facebook số tiền 12,2 triệu USD vào năm 2005, tuy nhiên, số tài sản mà nhà đầu tư này nắm giữ sau khi Facebook IPO lên đến 7,7 tỷ USD.

Những ai được hưởng lợi nhất sau khi Facebook "lên sàn"? - 3
Peter Thiel, đồng sáng lập của hãng thanh toán trực tuyến Paypal: Thiel là một trong những nhà đầu tư đầu tiên vào Facebook. Hiện số cổ phiếu mà Thiel nắm giữ tại Facebook có giá trị 1,7 tỷ USD.

Những ai được hưởng lợi nhất sau khi Facebook "lên sàn"? - 4
Yuri Milner: công ty DST Global Limited của Milner cũng là một trong những nhà đầu tư sớm vào Facebook, đã thu về số tiền mặ 1,7 tỷ USD nhờ vào bán cổ phiếu trong ngày đầu tiên Facebook phát hành, đồng thời số cổ phiếu mà Milner đang nắm giữ có giá trị 3,3 tỷ USD.

Những ai được hưởng lợi nhất sau khi Facebook "lên sàn"? - 5
Sheryl Sandberg: nữ Giám đốc điều hành (COO) của Facebook không bán đi bất kỳ cổ phiếu nào trong đợt IPO của Facebook. Giá trị cổ phiếu mà Sandberg nắm giữ đạt 1,45 tỷ USD.

Những ai được hưởng lợi nhất sau khi Facebook "lên sàn"? - 6
Sean Parker: cựu chủ tịch của Facebook cũng không bán đi bất kỳ cổ phiếu nào mình đang nắm giữ. Hiện Parker đang nắm giữ số cổ phiếu có giá trị 2,65 tỷ USD.

Những ai được hưởng lợi nhất sau khi Facebook "lên sàn"? - 7
Eduardo Saverin: giá trị số cổ phiếu mà nhà đồng sáng lập Facebook này nắm giữ là 2,7 tỷ USD. Theo nhiều nguồn tin, Saverin còn tiết kiệm được số tiền thuế 67 triệu USD nhờ đã từ bỏ quốc tịch Mỹ trước khi Facebook chính thức IPO.

Những ai được hưởng lợi nhất sau khi Facebook "lên sàn"? - 8
Tập đoàn đầu tư Greylock Partners nắm giữ 1,5% cổ phần trong Facebook, giúp cho tập đoàn này kiếm được 1,6 tỷ USD sau khi Facebook chính thức IPO.

Những ai được hưởng lợi nhất sau khi Facebook "lên sàn"? - 9
Nam ca sĩ nổi tiếng của nhóm nhạc U2, Bono, nổi tiếng có mối quan hệ tốt với các “ông lớn” trong làng công nghệ, từ Steve Jobs, Bill Gates và kể cả Mark Zuckerberg. Mặc dù không ai biết rõ Bono nắm bao nhiêu cổ phần trong Facebook, tuy nhiên Elevantion Partners, công ty đầu tư do Bono làm chủ đã kiếm được 1,5 tỷ USD từ vụ IPO của Facebook.

Những ai được hưởng lợi nhất sau khi Facebook "lên sàn"? - 10
Từ một họa sĩ lang thang, từng phải vào tù, cuộc đời của nghệ sĩ vẽ tranh Graffiti David Choe đã thay đổi hoàn toàn khi anh trở thành họa sĩ vẽ những bức tranh tường tại văn phòng đầu tiên của Facebook ở Palo Alto, California. Choe đã được Facebook trả lương bằng 3,77 triệu cổ phiếu, hiện có giá trị lên đến 144,2 triệu USD. Hiện Choe vẫn là họa sĩ đảm nhận sáng tạo nên những bức tranh mới trong trụ sở của Facebook.

Phạm Thế Quang Huy