Nhân viên Meta bị sa thải khi đang nghỉ sinh

Thế Anh

(Dân trí) - Một nhân viên của Meta cho biết cô đã bị sa thải khi đang trong giai đoạn nghỉ thai sản.

Trong một bài đăng trên LinkedIn, Anneka Patel - một giám đốc truyền thông của Facebook, cho biết cô là một trong số hàng nghìn nhân viên bị ảnh hưởng trong đợt sa thải hàng loạt gần đây của Meta.

Patel cho biết cô nhận được email sa thải của Meta lúc 5h35 sáng sau khi một số đồng nghiệp gửi tin nhắn cho cô nói rằng họ cũng đã bị sa thải.

Nhân viên Meta bị sa thải khi đang nghỉ sinh - 1

Meta vừa có đợt cắt giảm nhân sự lớn nhất trong lịch sử công ty (Ảnh: Business Insider).

"Sáng nay, tôi nhận được tin mình là một trong số 11.000 nhân viên bị ảnh hưởng bởi đợt sa thải của Meta. Điều này ảnh hưởng nặng nề đến tôi vì hiện tại tôi đang trong thời gian nghỉ thai sản", Patel, người đã làm việc tại Meta được hai năm rưỡi, cho biết.

Bài đăng của Patel đã thu hút hơn 11.500 lượt tương tác và 560 bình luận chỉ trong một tuần. Dự kiến, cô sẽ nghỉ thai sản cho đến tháng 2/2023.

Đầu tháng 11, Mark Zuckerberg đã đưa ra thông báo sẽ sa thải khoảng 13% tổng số nhân viên của Meta. Con số này tương đương hơn 11.000 người bị mất việc. Theo Business Insider, rất nhiều nhân viên đã bị sốc bởi quy mô của đợt sa thải lần này.

"Mọi người thực sự không mong đợi việc sa thải ở quy mô đó, ngay cả khi đã có thông tin từ trước. Con số trên 10.000 người chắc chắn là nhiều hơn những gì tôi nghĩ và nhiều hơn những gì mọi người có thể tưởng tượng", một nhân viên không bị sa thải cho biết.

Một số người còn đặt ra nghi vấn liệu rằng việc Zuckerberg tập trung vào phát triển công nghệ metaverse (vũ trụ ảo) có đang khiến cho tình hình trở nên khó khăn hơn hay không.

"Vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, thế giới đã nhanh chóng chuyển sang các hoạt động trực tuyến và thương mại điện tử đã giúp doanh thu của công ty bùng nổ. Nhiều ý kiến dự đoán rằng đợt tăng trưởng này sẽ kéo dài liên tục ngay cả khi đại dịch kết thúc. Tôi cũng nghĩ vậy, do đó tôi đã quyết định tăng đáng kể các khoản đầu tư. Thật không may, mọi việc đã không diễn ra theo cách mà tôi mong đợi", Mark Zuckerberg chia sẻ.

Theo www.businessinsider.com