Nhân Nguyễn - chàng trai Việt thành danh ở Google “tiếp lửa” cho giới trẻ

(Dân trí) - Kỹ sư Nguyễn Thành Nhân - Người được ví là “nguồn oxy” tăng trưởng cho Google vừa cuộc gặp gỡ chia sẻ kinh nghiệm với các bạn trẻ thuộc nhóm cộng đồng phát triển Google ở Hà Nội. Cuộc gặp cũng thu hút được sự tham gia của nhiều sinh viên đam mê công nghệ thông tin.

Không ấn định một chủ đề trao đổi, Nguyễn Thành Nhân (được giới công nghệ biết đến nhiều với cái tên Nhân Nguyễn) cởi mở “tiếp nhận” và giải đáp hàng loạt câu hỏi của các bạn trẻ, trong đó vấn đề “nóng” nhất đó là hành trình để đến được với Google, kinh nghiệm để khởi nghiệp thành công…

Nguyễn Thành Nhân cho biết: Việc tuyển dụng tại Google chỉ có 3 bước đơn giản, gồm: Nộp hồ sơ, phỏng vấn trực tuyến và phỏng vấn trước hội đồng. Tuy nhiên, tiếp cận được với sự kiện tuyển dụng của Google vẫn là điều khó khăn với nhiều bạn trẻ Việt Nam. Cách tiếp cận đơn giản hơn là nên đăng ký thực tập ở Google trước.

Chàng trai trẻ Nguyễn Thành Nhân
Chàng trai trẻ Nguyễn Thành Nhân

“Google chủ yếu đánh giá vào năng lực ứng viên để tuyển dụng chứ không phụ thuộc quá nhiều vào bằng cấp. Dựa trên một đoạn code của ứng viên viết ra thì phần nào họ sẽ đánh giá được năng lực” – Kỹ sư Thành Nhân chia sẻ.

Cũng theo Thành Nhân, không có quá nhiều chênh lệch giữa việc đào tạo ngành công nghệ thông tin tại đại học ở Việt Nam và các nước phát triển.Tuy nhiên, sinh viên ở Mỹ lợi thế khi có thể tham gia các buổi thực tập do những tập đoàn công nghệ lớn tổ chức. Những người thực sự đam mê công nghệ thông tin phải có khả năng tự học, đào bới kiến thức…

Đông đảo các bạn trẻ thuộc nhóm cộng đồng phát triển Google ở Hà Nội và sinh viên công nghệ thông tin tham gia trao đổi với Nguyễn Thành Nhân
Đông đảo các bạn trẻ thuộc nhóm cộng đồng phát triển Google ở Hà Nội và sinh viên công nghệ thông tin tham gia trao đổi với Nguyễn Thành Nhân

Nhiều câu hỏi được đặt ra, nóng nhất vẫn là chặng đường để đến và làm việc tại Google
Nhiều câu hỏi được đặt ra, nóng nhất vẫn là chặng đường để đến và làm việc tại Google

Liên quan đến vấn đề khởi nghiệp cho các bạn trẻ, Thành Nhân khẳng định: Ai cũng đều có ý tưởng nhưng để tìm ra một ý tưởng tốt để khởi nghiệp không phải đơn giản. Bản thân Nhân cũng đang đầu tư cho một số bạn trẻ khởi nghiệp tại Việt Nam nhưng số thành công là rất ít.

“Khi quyết định đầu tư bản thân tôi cũng đã xem xét rất kỹ dự án, thậm chí còn phán đoán được “thời gian” tồn tại của nó. Tuy nhiên, đối với khởi nghiệp thì bắt buộc phải chấp nhận với rủi ro. Có thể sẽ có nhiều dự án thất bại nhưng chỉ cần một dự án thành công thì hoàn toàn “bù đắp” lại được. Ở Google có hàng nghìn dự án nhưng số dự án thành công chỉ khoảng 2-3” - Nguyễn Thành Nhân chia sẻ.


Một số doanh nghiệp khởi nghiệp cũng đến tham dự để lắng nghe và trao đổi với người được ví là nguồn oxy tăng trưởng cho Google

Một số doanh nghiệp khởi nghiệp cũng đến tham dự để lắng nghe và trao đổi với người được ví là "nguồn oxy" tăng trưởng cho Google

Trao đổi thêm với Dân trí, Nguyễn Thành Nhân bày tỏ: Mục đích của cuộc gặp này là em muốn “tiếp lửa” thêm cho các bạn trẻ. Nếu bạn thực sự yêu thích, đam mê công nghệ thì hãy mạnh dạn làm. Bên cạnh đó, em cũng muốn tiếp cận với các dự án của các bạn, nếu ý tưởng tốt thì em sẵn sàng đầu tư.

Được biết, kỹ sư Nguyễn Thành Nhân đang làm việc tại thung lũng công nghệ cao Silicon, nơi có tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới – Google. Hiện nhân đang là kỹ sư mảng công nghệ chiến lược của Google và đã có những đóng góp mang tính chiến lược cho "người khổng lồ" Google. Giám đốc tài chính của Google đã từng viết thư riêng khen ngợi Nguyễn Thành Nhân: “Mức tiến bộ đột phá của nhóm Nhân là nguồn gốc sự phát triển của Google và bạn chính là nguồn oxy để tăng trưởng cho Google”

Nguyễn Hùng