Mỹ giật lại ngôi vị siêu máy tính từ tay Nhật Bản

(Dân trí) - Với 1,57 triệu bộ vi xử lý và có tốc độ xử lý 16.32 triệu tỷ phép tính/giây, cỗ máy Sequoia của IBM đã trở thành siêu máy tính (supercomputer) mạnh nhất thế giới.

Siêu máy tính Sequoia của IBM tại Phòng thí nghiệm Lawrence Livermore (Mỹ).
Siêu máy tính Sequoia của IBM tại Phòng thí nghiệm Lawrence Livermore (Mỹ).

Mỹ đã đánh mất danh hiệu siêu máy tính về tay máy tính Thiên Hà 1A của Trung Quốc vào tháng 11/2010. Sau đó không lâu, cỗ máy uy lực này của đất nước lớn nhất thế giới bị đối thủ K Computer của Nhật Bản vượt mặt.

 

K Computer được lắp đặt tại Viện Khoa học Tính toán (AICS) RIKEN tại Kobe (Nhật Bản). K Computer chạy với hiệu năng trên 10 triệu tỷ phép tính /giây. Tốc độ này nhanh gấp 3 lần so với đối thủ Trung Quốc và cho tốc độ xử lý nhanh hơn 50 triệu chiếc laptop cộng lại. K Computer sử dụng tới 88.128 bộ vi xử lý máy tính và có tới 864 giá đỡ.

 

Sau gần 2 năm đánh mất danh hiệu danh giá, hôm qua, cỗ máy Sequoia của IBM được vinh danh trở thành siêu máy tính mạnh nhất thế giới, vượt qua đối thủ K Computer do Fujitsu phát triển. Sequoia được xây dựng từ tháng 2/2009 dành cho Ủy ban an ninh hạt nhân của Mỹ. Hiện siêu máy tính mới này đang được lắp đặt tại Phòng thí nghiệm Lawrence Livermore
 
Các kỹ sư đang lắp đặt hệ thống siêu máy tính.
Các kỹ sư đang lắp đặt hệ thống siêu máy tính.

 

Sequoia chỉ mất 1 giờ để thực hiện một phép tính mà đáng lẽ cần đến 6,7 tỷ người tính toán bằng tay trong 320 năm làm việc không ngừng nghỉ.

 

Sequoia đạt tốc độ xử lý nhanh hơn 1,55 lần so với máy tính K Computer, và sử dụng 1,57 triệu bộ vi xử lý. Siêu máy tinh của IBM cũng đạt hiệu năng tiết kiệm năng lượng hơn đối thủ.

 

Theo bảng xếp hạng mới của Top500 supercomputer, K Computer lùi về vị trí thứ 2, trong khi đó, siêu máy tính Thiên Hà 1A của Trung Quốc đứng thứ 5 trên thế giới.
 
Nguyên Anh
Theo PCWorld