Mùa nắng nóng kéo dài, thợ máy lạnh "chạy" hết công suất

(Dân trí) - Mặc dù có những cơn mưa nhưng TPHCM vẫn rất nóng, thời tiết oi bức khiến cho nhu cầu mua mới và vệ sinh máy lạnh tăng cao. Nhiều thợ máy lạnh vẫn đang phải "chạy" hết công suất đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Làm mệt nghỉ!

Có lẽ đây là khoảng thời gian ăn nên làm ra của các hệ thống, cửa hàng chuyên điện lạnh vì nắng nóng kéo dài vài tháng qua. Nhiều cửa hàng cho biết, đến thời điểm này, danh sách nhận vệ sinh và lắp đặt máy lạnh đã kín trong vòng 3 ngày tới. 

Ông L., một chủ cửa hàng máy lạnh ở đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh cho biết: "Nhu cầu lắp đặt máy lạnh mấy ngày qua vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt dù trời có đổ mưa. Thợ vẫn tiếp tục làm từ sáng đến đêm và không dám nhận thêm vì lượng khách đặt lịch hẹn đã kín trong vài ngày tới".

Ông C., một chủ cửa hàng khác ở quận Tân Phú (TPHCM) cũng cho biết tương tự, nhu cầu vệ sinh máy lạnh đang tăng cao và cửa hàng chỉ dám nhận việc khi có lịch trống, sợ ảnh hưởng đến danh tiếng cửa hàng. 

Mùa nắng nóng kéo dài, thợ máy lạnh chạy hết công suất - 1

Thợ lắp máy lạnh chạy liên tục mùa nóng

Theo các cửa hàng này, lượng người cần vệ sinh và lắp đặt mới vẫn đang tiếp tục tăng cao nên hầu thợ phải làm thêm giờ, có khi đến đêm mới xong cho khách. 

"Nhiều ngày đi từ sáng sớm đến tận khuya mới về đến nhà. Có ngày tôi cũng phải đi làm phụ thêm cho thợ vì không đủ thời gian phục vụ các khách khác", ông L. nói. 

Tuy nhiên, các chủ cửa hàng này đều cho biết, thợ làm xuyên đêm dù có mệt nhưng khá vui vì thu nhập tăng cao, được chủ nhà bồi dưỡng thêm. Đồng thời, các cửa hàng cũng phải tăng thêm lương trong giai đoạn ăn nên làm ra như hiện nay để giữ chân thợ. Vì thế, mức giá vệ sinh, lắp đặt máy lạnh cũng tăng lên trong giai đoạn này. Một chiếc máy lạnh vệ sinh sẽ tốn chi phí vào khoảng 150-200 ngàn đồng thay vì 100-120 ngàn đồng như trước. Đối với công lắp đặt, giá cũng rơi vào khoảng trên 250 ngàn đồng. 

Đua khuyến mại, tung hàng nhiều hơn

Trước sức mua tăng mạnh, các hệ thống, cửa hàng cũng tăng thêm nhiều ưu đãi để kích cầu và thu hút người mua. Chẳng hạn các hệ thống lớn tung chương trình bao trọn gói khi mua máy lạnh, từ việc miễn phí ống đồng, miễn phí lắp đặt... Một số hệ thống còn tặng thêm phiếu mua hàng, quà như các mẫu sản phẩm của Samsung, Beko, Gree...

Một số nhãn hàng cũng tung ra chương trình đổi máy lạnh với các mẫu máy lạnh cũ từ những năm 2009 trở về trước để chuyển sang các dòng máy lạnh có công nghệ tiết kiệm điện Inverter.

Mùa nắng nóng kéo dài, thợ máy lạnh chạy hết công suất - 2

Các hệ thống tung ưu đãi trong giai đoạn nắng nóng

Đi cùng đó, đợt này nhiều nhãn hàng cũng bán ra các mẫu máy lạnh tiết kiệm điện với mức giá phải chăng hơn so với trước, từ khoảng 7 đến triệu đồng. Có thể kể tên như Gree Inverter 1HP GWC09WA có giá 7,6 triệu đồng, Samsung Inverter AR10RYFTAURNSV có giá 8,7 triệu đồng, hay mẫu Beko RSVC09VS có giá 8,1 triệu đồng...

Không chỉ các sản phẩm tầm trung, giai đoạn này, các thương hiệu khác cũng nhanh chân tung thêm các dòng cao cấp để đáp ứng nhu cầu đang lên trong giai đoạn này. 

Theo dự báo, sức mua máy lạnh sẽ còn tiếp tục tăng và năm nay ghi nhận lượng người dùng quan tâm đến các sản phẩm Inverter tăng rất mạnh, tập trung ở quãng giá dưới 10 triệu đồng. 

Gia Hưng