Mobile Game Asia 2015 sôi nổi trong ngày đầu khai mạc

(Dân trí) - Hội thảo Mobile Game Asia 2015 đã chính thức khai mạc vào sáng nay (9/7) tại TPHCM, thu hút đông đảo các nhà phát triển và phát hành game tại khu vực Đông Nam Á.

Đông đảo các nhà phát triển và phát hành game tại khu vực Đông Nam á có mặt từ sáng sớm khai mạc
Đông đảo các nhà phát triển và phát hành game tại khu vực Đông Nam á có mặt từ sáng sớm khai mạc

Đây là hội thảo quốc tế về trò chơi di động đầu tiên tại Việt Nam và cũng là lần thứ 3, Mobile Game Asia 2015 được tổ chức tại Đông Nam Á. So với sự kiện trước đó ở Singapore vào năm ngoái, sự kiện năm nay tại Việt Nam thu hút đến 2.000 người đăng ký tham dự, tăng gấp 5 lần. 

Ngay từ sáng sớm, lượng khách tham dự đông đảo ngay từ quầy đăng kí để làm thủ tục trước khi vào buổi hội thảo và triển lãm. Chính vì lý do khá đông nên thời lượng của các buổi hội thảo đã phải lùi thời gian sau hơn nửa tiếng để các thành viên đang làm thủ tục "check in" vào bên trong. 

Theo thông tin từ BTC cho biết trước đó, Mobile Game Asia 2015 quy tụ 70 diễn giả đến từ các công ty sản xuất và phát hành game hàng đầu trong ngành Mobile Game từ hơn 13 nước trên thế giới. Hội thảo chỉ tập trung vào việc trao đổi giữa các doanh nghiệp và không nhằm mục đích tiếp cận người dùng trực tiếp. Hội thảo sẽ có 16 bài diễn thuyết và 8 chủ đề thảo luận. 

Trong ngày đầu tiên, các diễn giả sẽ xoay quanh vấn đề về phát hành game ở Đông Nam Á, các chiến lược thị trường, vai trò của nhà phát hành game, các phương thức tiền tệ hóa ở khu vực và Việt Nam... 

Ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần VNG
Ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần VNG

Trong bài phát biểu của mình về vai trò nhà phát hành game tại sự kiện, ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần VNG cho biết: "Thị trường game đã có sự thay đổi lớn trong 2, 3 năm qua trở lại đây. Sự chuyển dịch từ máy tính sang di động đã thay đổi rất nhanh, kéo theo các nhà phát hành game cũng phải thay đổi để kịp với xu thế. 

Quay trở lại 10 năm trước, việc phát hành game và thu hút người chơi, gặt hái được thành công phụ thuộc vào khá nhiều yếu tố, trong đó, may mắn cũng được xem là then chốt. Các nhà phát triển game cần có những nội dung thật hay để thu hút những nhà phát hành, mang game đến với công chúng. Như VNG, chúng tôi đã hợp tác với các công ty, nhà phát triển và phát hành trong 10 năm hơn 1.000 game nhưng thành công chỉ vỏn vẹn con số hơn chục game.

Nhưng hiện nay, thị trường di động đang phát triển mạnh mẽ, những hệ sinh thái mở rộng, ai cũng có thể phát hành game thông qua một kho ứng dụng như AppStore hay GooglePlay... chưa kể, mạng xã hội cũng là một kênh rất hiệu quả để phát hành game đến với người dùng. 

Do đó, vai trò của nhà phát hành game sẽ phải thay đổi nhiều, thách thức đặt ra lớn hơn và những yếu tố chính cần thúc đẩy là: nội dung tốt hơn, hệ thống thanh toán nhanh trên di động, các công cụ phân tích kinh doanh, đầu tư tìm giải pháp... "

Theo ông Minh, để có thể tồn tại được, các nhà phát hành game phải nhìn vào toàn bộ chuỗi giá trị, tập trung vào những lợi thế, điểm mạnh của mình để tìm ra giải pháp tốt hơn thay vì đi mua game và phát hành như trước đây, trông chờ vào vận may...

Cũng trong hội thảo sáng nay, ông Maxim de Wit - Phó Chủ tịch Hiệp hội game di động toàn cầu (The Global Mobile Game Confederation– GMGC) chia sẻ, trong năm 2014 vừa qua, ngành game di động đạt 24,5 tỷ USD, tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng của thị trường game mobile hiện nay sẽ chiếm đánh dần thị phần của thị trường game trên PC. Và hi vọng, thị trường game di động trong năm 2015 sẽ đạt được doanh thu cao nhất.
 
Bên cạnh những bài diễn thuyết, “Mobile Game Asia 2015” tại Việt Nam lần này cũng có các 40 gian hàng của các doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu mình cùng các đối tác khác. Trong đó có 18 gian hàng của các doanh nghiệp và studio game mobile Việt Nam, 22 gian hàng của các doanh nghiệp và studio game nước ngoài.

Hội thảo sẽ diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 09 đến 10/07/2015 tại khách sạn Windsor Plaza (18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM).

Quốc Phan