Microsoft tài trợ 8 triệu USD cho giáo dục công nghệ tại Châu Á

(Dân trí) - Hôm qua 19/12, tập đoàn Microsoft đã chính thức thông báo sẽ tài trợ 8 triệu USD cho 29 tổ chức phi chính phủ và 820 trung tâm giáo dục công nghệ cộng đồng mới tại 15 quốc gia trong khu vực Châu Á, trong đó có Việt Nam.

Cam kết này được tập đoàn Microsoft thực hiện thông qua chương trình Tiềm năng không giới hạn (UP) với khoảng hơn 3 triệu người dân Châu Á sẽ được hưởng lợi trong vòng 3 năm tới. Chương trình Tiềm năng không giới hạn đã bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2003, cho tới nay đã có trên 2.750 trung tâm giáo dục công nghệ cộng đồng được thành lập nhằm giúp người dân trong khu vực tiếp cận các kỹ năng đào tạo công nghệ thông tin, nâng cao khả năng làm việc...

 

Tại Việt Nam, dự án TOPIC 64 thuộc chương trình Tiềm năng không giới hạn đã đạt được những kết quả đáng kể từ khi chính thức ra mắt trong chuyến viếng thăm chính thức Việt nam của ngài Bill Gates vào hồi tháng 4/2006. Chỉ sau hơn nửa năm, giáo trình Tiềm năng không giới hạn của Microsoft đã đến được với 15.000 người dân Việt Nam.

 

Ông Christophe Desriac, Tổng Giám đốc Microsoft Việt Nam, cho biết: “Trong năm nay, Microsoft sẽ tiếp tục đầu tư thêm vào dự án TOPIC 64 với mức tài trợ hơn 300.000 USD. Lĩnh vực tài trợ này sẽ cho phép dự án có thể mở rộng tới 64 trung tâm giáo dục công nghệ cộng đồng và hơn 500 Trung tâm dạy nghề khác vào năm 2007. Chúng tôi tin tưởng rằng bằng việc đầu tư vào con người, công nghệ Microsoft sẽ giúp cho người dân Việt Nam có thể phát triển lên nền kinh tế tri thức, hòa nhập được với nền kinh tế thế giới”.

 

Chương trình Tiềm năng không giới hạn hướng tới nhiều đối tượng đào tạo khác nhau, từ phụ nữ tại Malaysia, Nhật Bản, lao động nước ngoài tại Philipines và Sri Lanka, cho tới tầng lớp trung lưu ở Hàn Quốc và Australia. Lĩnh vực tài trợ mới nhất này đã cho thấy cam kết lâu dài của tập đoàn Microsoft nhằm thu hẹp khoảng cách số bằng cách tăng cường những chương trình thành công vì cộng đồng.

 

“Kỹ năng công nghệ thông tin là một yếu tố vô cùng quan trọng để tăng thu nhập, gia nhập thị trường việc làm, nâng cao vị trí của một ai đó hoặc tạo ra nhiều nhà doanh nghiệp mới. Lợi ích của việc đào tạo công nghệ không chỉ mở rộng đối với phạm vi một cá nhân, những người tham gia vào các khóa đào tạo tại các trung tâm, mà còn cho phép họ có thể tạo nhiều  cơ hội  về xã hội và kinh tế cho gia đình, doanh nghiệp và cộng đồng của mình." Bà Lori Forman, Giám đốc Quan hệ Cộng Đồng khu vực Châu Á của tập đoàn Microsoft giải thích.

 

Tính từ năm 2003 đến nay, Microsoft đã tài trợ khoảng 40 triệu USD cho chương trình này.

 

Trần Đức