"Màn hình xanh chết chóc" cùng khai mạc Olympic Bắc Kinh

(Dân trí) - Lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008 là dịp tuyệt vời giúp Microsoft chứng minh chất lượng sản phẩm của mình.

Thế giới hân hoan chào đón lễ khai mạc Olympic 2008 cùng Bắc Kinh - mà nhiều người khẳng định đây là lễ khai mạc thành công nhất từ trước đến giờ. Sau các tiết mục đồng diễn ngoạn mục của hàng ngàn nghệ sĩ, ngọn đuốc Olympic được truyền qua tay các vận động viên nước chủ nhà, để cuối cùng đến tay Lí Ninh, vận động viên thể dục dụng cụ nổi tiếng người Trung Quốc. Treo mình trên dây cáp, anh “bay” một vòng qua sân vận động để thắp sáng ngọn lửa Olympic. Trong khoảnh khắc trọng đại đó, Microsoft, theo đúng truyền thống "gây bất ngờ" của mình không quên “đóng góp” một màn hình xanh chết chóc (Blue Screen Of Death):

 

"Màn hình xanh chết chóc" cùng khai mạc Olympic Bắc Kinh - 1
 

Bất chấp ánh sáng sân khấu rực rỡ, vài khán giả đã kịp ghi lại được sự hiện diện của màn hình xanh chết chóc "độc quyền Windows" nổi tiếng này. BsoD là màn hình báo lỗi khi máy tính sử dụng Windows gặp lỗi nghiêm trọng về phần cứng hoặc phần mềm. Một lễ hội hoành tráng như lễ khai mạc Olympic tất nhiên phải dùng sản phẩm cao cấp nhất, việc hệ điều hành Microsoft Windows được chọn là dễ hiểu. Nhưng ngay cả trong hoàn cảnh này, Microsoft cũng khiến người vô tình chứng kiến đặt dấu hỏi về chất lượng sản phẩm của mình.

 

"Màn hình xanh chết chóc" cùng khai mạc Olympic Bắc Kinh - 2

"Màn hình xanh chết chóc" cùng khai mạc Olympic Bắc Kinh - 3
 

Hoàng Hải
Theo Gizmodo.com