Lá cờ Việt Nam ở đảo Trường Sa xuất hiện trở lại trên Google Maps

T.Thủy

(Dân trí) - Sau phản ứng mạnh mẽ của dư luận, Google đã khôi phục lại hình ảnh lá cờ Việt Nam kích thước lớn tại đảo Trường Sa trên ứng dụng bản đồ Google Maps và Earth.

Như Dân trí đã đưa tin, vào ngày 10/7, nhiều người dùng internet tại Việt Nam bất ngờ phát hiện hình ảnh lá cờ Việt Nam khổng lồ bằng sứ, được lắp trên đảo Trường Sa Lớn tại "tọa độ tự hào" (8⁰38'38.9"N 111⁰55'09.7"E), đã bị mờ trắng xóa trên ứng dụng bản đồ Maps và Earth của Google.

Trước phản ứng mạnh mẽ của dư luận, đại diện của Google đã chính thức lên tiếng, giải thích nguyên do khiến lá cờ khổng lồ của Việt Nam trên đảo Trường Sa Lớn bị làm mờ là do chất lượng ảnh chụp được cung cấp bởi các đối tác bên thứ ba không được tốt.

Google cũng cam kết tiến hành những bước cần thiết để thay thế bằng hình ảnh có chất lượng tốt hơn để phục hồi lá quốc kỳ của Việt Nam tại đảo Trường Sa Lớn trên 2 ứng dụng Maps và Earth.

Hình ảnh lá cờ Việt Nam trên đảo Trường Sa đã xuất hiện trở lại trên ứng dụng Google Maps từ trưa 18/7 (Ảnh chụp màn hình).

Hình ảnh lá cờ Việt Nam trên đảo Trường Sa đã xuất hiện trở lại trên ứng dụng Google Maps từ trưa 18/7 (Ảnh chụp màn hình).

Đến trưa hôm nay (18/7), người dùng Internet tại Việt Nam khi kiểm tra "tọa độ tự hào" trên ứng dụng Google Maps và Earth đã nhận thấy lá cờ bằng sứ khổng lồ trên đảo Trường Sa đã xuất hiện trở lại trên 2 ứng dụng này.

Điều này cho thấy Google đã ghi nhận phản ứng của cư dân mạng và dư luận tại Việt Nam để có động thái khắc phục thông tin sai sót trên ứng dụng bản đồ của hãng.

Khi truy cập

Khi truy cập "tọa độ tự hào" trên Google Earth, người dùng cũng đã có thể nhìn thấy lá cờ Việt Nam xuất hiện (Ảnh chụp màn hình).

Đây không phải là lần đầu tiên Google hiển thị các thông tin sai trái về chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, sau đó phải có giải pháp khắc phục.

Vào năm 2015, Google Maps đã hiển thị tên gọi của quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thành Tam Sa, tên gọi mà chính quyền Bắc Kinh đặt cho quần đảo Hoàng Sa để giành quyền kiểm soát phi pháp.

Động thái của Google Maps đã khiến cộng đồng mạng tại Việt Nam phẫn nộ. Trước làn sóng phản đối nhằm vào mình, Google đã phải thay đổi thông tin trên Google Maps, hiển thị tên gọi quần đảo Hoàng Sa thành tên gọi quốc tế là Paracel.

Vào năm 2020, Google Maps lại một lần nữa hiển thị sai thông tin nghiêm trọng khi chú thích bãi biển Phú Lâm nằm ở thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) thành bãi biển thuộc Trung Quốc. Phía Google sau đó đã phải lập tức sửa lại thông tin này sau khi bị người dùng tại Việt Nam phản ánh và gây sức ép.