Kỷ nguyên smartphone giá rẻ đã bắt đầu?

(Dân trí) - Tính từ đầu năm 2013, thị phần của các nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới như Apple, Samsung và HTC đang chịu áp lực rất lớn với sự sụt giảm lần lượt là 18,9%; 16,4% và 43,9%, còn Blackberry thì phải đại hạ giá...cho thấy thị trường smartphone đã tiệm cận bão hoà.

Có phải chúng ta đang chứng kiến sự bắt đầu của kỷ nguyên smartphone giá rẻ? Đó là câu hỏi dấy lên sau khi các nhà cung cấp mạng và bán lẻ của Mỹ thực hiện giảm giá dòng điện thoại mới nhất Blackberry Z10 từ 199 USD ở thời điểm 4 tháng trước xuống còn 49 USD. 

Theo nghiên cứu của Macquarie, các hãng sản xuất điện thoại cao cấp có thể phải bắt buộc giảm giá trong những tháng tiếp theo, do thị trường đang tiệm cận bão hoà và người tiêu dùng ít thay đổi điện thoại. 

Thị trường smartphone đang chạm ngưỡng bão hoà.
Thị trường smartphone đang chạm ngưỡng bão hoà.

Giới phân tích nhận định, nhu cầu sử dụng smartphone vào 6 tháng cuối năm 2013 sẽ tiếp tục đạt ở mức cao và sự cạnh tranh về giá sẽ tiếp tục khốc liệt hơn. 

Thêm vào đó, tỷ lệ người dùng điện thoại cao cấp ở các nước phát triển và sự kéo dài vòng đời sản phẩm đang khiến cho sản lượng bán hàng của các hãng sản xuất điện thoại bị giảm xuống.

Cùng với việc smartphone cao cấp có thể chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng sản lượng điện thoại bán ra thì một tin xấu cho chuỗi cung ứng smartphone đó là các nhà sản xuất linh kiện đang rục rịch cắt giảm sản lượng.

Ví dụ gần nhất là hãng Tianma, một công ty Trung Quốc sản xuất màn hình LCD, đã bắt đầu từ chối đơn đặt hàng. Hầu hết các công ty đều đang hứng chịu sự sụt giảm trong tăng trưởng và bắt đầu cảm thấy thất vọng trước tình trạng bão hoà thị trường smartphone.

Đối với những nhà đầu tư vào thị trường linh kiện điện thoại, giới phân tích khuyến cáo nên cân nhắc các công ty phục vụ phân khúc cao cấp. Cụ thể như sau: Đài Loan có 2 đại diện là hãng chế tạo linh kiện điện tử Hong Hai (FoxConn) và hãng sản xuất thấu kính Largan. Hàn Quốc có LG Innotek. Hồng Kông có AAC hãng sản xuất linh kiện âm thanh. Đây đều là những công ty rất dễ lâm vào tình trạng khan hiếm đơn đặt hàng từ Apple và Samsung. 

Macquarie dự đoán rằng thế hệ iPhone sắp tới của Apple (dự kiến ra mắt vào đầu tháng 9) sẽ có thể chỉ đạt mức 48 triệu sản phẩm trong nửa cuối năm 2013, thấp hơn so con số 63 triệu của iPhone 5 trong cùng kỳ năm ngoái.

Thêm vào đó, chiếc smartphone HTC One đình đám sẽ rất có thể mang lại sự thất vọng khi sản lượng bán ra dưới 1,8 triệu sản phẩm so với dự đoán 3 triệu sản phẩm trong quý III và thấp hơn rất nhiều so với con số 3,55 triệu trong quý II. 

Tính từ đầu năm 2013 đến nay, thị phần của những nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới là Apple, Samsung và HTC đang chịu áp lực rất lớn với sự sụt giảm lần lượt là 18,9%; 16,4% và 43,9%.

Đầu tháng này, Samsung cũng cho biết, doanh thu ước tính của tập đoàn này đã thấp hơn so với dự tính của các nhà phân tích. Điều này dấy lên mối lo ngại, thị trường smartphone đang dần tiệm cận bão hoà.

Mai Chi
Theo CNBC