Khi sinh viên xài sản phẩm hi-tech

Không phải vì đua đòi hay muốn chứng tỏ sự sành điệu, nhiều sinh viên thời nay đã biết tận dụng và đưa vào giảng đường những tiện ích của các thiết bị công nghệ số để hỗ trợ cho việc học tập và cuộc sống của mình. Nhiều người khẳng định điều đó mang lại lợi ích thiết thực.

"Không thể chép tay một cách chi li tất cả những gì giảng viên nói vì kiến thức mới rất nhiều nên hầu như sinh viên ngành y chúng tôi đều phải dùng máy ghi âm để về nhà mở lại nghe rồi ghi chú thêm", Bách Khoa, sinh viên khoa Nhi Đại học Y - Dược (TPHCM) cho biết. Chiếc máy MP3 mà bác sĩ tương lai này dùng là đồ mua lại của mấy "sư huynh" năm cuối với giá cực rẻ nhưng đã hỗ trợ Bách Khoa rất nhiều trong việc học.

Nhiều tân sinh viên ngành ngoại ngữ thường bị "khớp" trước giảng viên bản ngữ nên cũng cố gắng tậu cho được chiếc máy ghi âm. Bình dân thì chọn loại máy 2-3 trăm nghìn đồng. "Xịn" một chút là hàng MP3, ghi âm kỹ thuật số hoạt động liên tục nhiều giờ. "Có cái máy ghi âm này tụi mình mới "nuốt trôi" bài giảng của mấy giáo viên nước ngoài. Nó đã giúp mình rất nhiều trong việc luyện tập phản xạ môn nghe nói", Quế Lam, sinh viên năm 3 ngành tiếng Anh Đại học Sư phạm (TPHCM), tiết lộ bí quyết luyện kỹ năng nghe.

Không chỉ sinh viên, vào những lò luyện thi hiện nay cũng có thể dễ dàng bắt gặp nhiều học sinh dùng máy ghi âm để "chép" bài bình giảng của giáo viên dạy Văn. Theo một số học sinh thì chỉ bằng cách "bê nguyên xi" những lời thầy giảng mới mong đi thi làm bài được điểm cao...

Khi chất lượng cuộc sống ngày càng cao, nhiều sinh viên được gia đình trang bị "tận răng" những "vũ khí tác chiến" giúp ích cho việc học hành, giải trí và làm việc. Trên giảng đường, không ít sinh viên vừa cài lưng chiếc Smartphone vừa hí hoáy với Pocket PC và thậm chí cả máy tính xách tay. Nguyễn Văn Quân, sinh viên năm cuối Cao đẳng Kinh tế đối ngoại đang sở hữu chiếc Pocket PC gần chục triệu đồng, cho biết: "Mình cài rất nhiều loại từ điển vào máy để tra cứu mọi lúc mọi nơi. Ngoài ra, nó còn giúp mình nghe những bài text đàm thoại để nâng cao khả năng nghe nói ngoại ngữ. Mình còn dùng nó để đọc báo trực tuyến trong các quán cafe Wi-Fi". Vừa học, vừa làm việc cho một công ty xuất nhập khẩu tư nhân, Quân dùng thiết bị tiện ích này như một cuốn sổ tay điện tử để lưu dữ liệu về khách hàng cũng như lên lịch gặp gỡ...

Với bạn Phan Hùng Sỹ, quê ở Ninh Thuận, thì mỗi lần đến lớp lập trình viên lại xách theo laptop để... chép bài hoặc "săn" những chương trình hay từ bạn bè, thầy cô. "Chép bài bằng máy vừa luyện khả năng đánh máy vừa giúp thao tác nhanh hơn. Còn những giờ học lý thuyết, mình có thể ứng dụng ngay trên máy luôn, như vậy sẽ nắm bắt được bài học kỹ hơn", Hũng Sỹ chia sẻ kinh nghiệm.

Sinh viên có trong tay thiết bị công nghệ cao thường vào những quán cà phê có hệ thống mạng không dây Wi-Fi để tha hồ "cưỡi" chuột "lướt" phím và nhập thông tin miễn phí. Với phiên bản mới của ViMobi, các thần dân IT sinh viên có thể tìm kiếm cẩm nang đi đường, địa chỉ cà phê cho kết nối không dây, mã vùng điện thoại... và thậm chí có thể lướt 5 nghìn tờ báo điện tử tiếng Anh bằng Palm hoặc PDA hay những điện thoại đời mới hiện nay.

Theo Thanh Niên