iPhone bất ngờ bốc cháy trong khi cắm sạc khiến người dùng bị bỏng

(Dân trí) - Một thiếu niên 16 tuổi sống tại tỉnh Alberta (Canada) đã bị bỏng cấp độ 3 sau khi chiếc iPhone đang cắm sạc của mình bất ngờ bị bốc cháy.

Rob Schultz, sống tại thị trấn Rimbey (tỉnh Alberta, Canada) cho biết cả gia đình mình đi ngủ vào 10 rưỡi tối chủ nhật, và đến nửa đêm, ông đã bị đánh thức dậy bởi tiếng thét lớn từ phòng đứa con trai 16 tuổi của mình.

Schultz cho biết ông và vợ đã nhanh chóng chạy đến phòng của con và phát hiện thấy lửa đang bốc ra ngùn ngụt trong căn phòng.

“Chúng tôi đã nhanh chóng chạy đến căn phòng và nhìn thấy giường của thằng bé đang cháy dữ dội. Nhiều nội thất cũng đã bị bốc lửa”, Schultz cho biết.

May mắn đám cháy đã được dập tắt kịp thời và căn nhà không bị bốc cháy. 

Những vết bỏng xuất hiện trên tay và chân chủ nhân chiếc iPhone
Những vết bỏng xuất hiện trên tay và chân chủ nhân chiếc iPhone
Những vết bỏng xuất hiện trên tay và chân chủ nhân chiếc iPhone

Thiếu niên 16 tuổi bị bỏng cấp độ 3 ở chân phải và một vài bộ phận trên cơ thể. Không có người nào khác bị thương trong vụ viêc. Tuy nhiên gia đình Schultz khá sốc khi biết nguyên nhân của đám cháy.

Sau khi đám cháy được dập tắt, Schultz đi đến góc phòng và phát hiện thấy chiếc iPhone đang cắm sạc của con trai mình, đã bị hư hại hoàn toàn do ngọn lửa. Mặc dù nguyên nhân vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra, tuy nhiên gia đình Schultz tin chắc rằng chính chiếc iPhone đang cắm sạc này là nguyên nhân gây ra vụ cháy.

Schultz cho biết bộ sạc của iPhone không phải là nguyên gốc đi kèm theo thiết bị mà là một bộ sạc mới ông mua ở trạm xăng. Rất có thể chính cục sạc không rõ nguồn gốc này là nguyên nhân phát lửa và gây ra vụ cháy.

“Sự việc thật đáng sợ. Tôi không bao giờ có thể nghĩ đến một nguyên nhân gây ra cháy như vậy”, Schultz chia sẻ.

Chiếc iPhone 5C đã bị hư hại hoàn toàn sau vụ cháy
Chiếc iPhone 5C đã bị hư hại hoàn toàn sau vụ cháy
Chiếc iPhone 5C đã bị hư hại hoàn toàn sau vụ cháy

Lực lượng cứu hỏa địa phương đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy, tuy nhiên lực lượng này cũng tin rằng chính bộ sạc không rõ nguồn gốc là nguyên nhân gây ra cháy, đồng thời đưa ra cảnh báo mọi người nên cẩn thận với mọi thiết bị điện tử.

“Mọi thứ, từ iPad đến laptop hay iPhone, tất cả mọi thiết bị điện tử. Hãy sạc chúng ở trong bếp, ở những vị trí an toàn, sau đó rút phích sạc trước khi mang chúng vào phòng ngủ hay đặt ở trên tủ đầu giường”, Bonnie Grundy, Phó trưởng lực lượng cứu hỏa Rimbey cho biết.

Không cần lời khuyên của Bonnie Grundy, gia đình Schultz cũng đang lên kế hoạch để thay đổi thói quen sạc các thiết bị di động trong nhà mình.

“Không sạc qua đêm, đó là điều quan trọng, khi mà quá nhiều điều xấu có thể xảy ra”, Schultz chia sẻ. “Cần phải sạc các thiết bị điện tử khi chúng ta đang thức để có thể quản lý điện thoại và tránh trường hợp xấu xảy ra”.

Căn phòng nơi vụ cháy xảy ra và chiếc đệm bị đám cháy thiêu rụi
Căn phòng nơi vụ cháy xảy ra và chiếc đệm bị đám cháy thiêu rụi
Căn phòng nơi vụ cháy xảy ra và chiếc đệm bị đám cháy thiêu rụi

Trên thực tế đây không phải là lần đầu tiên ghi nhận trường hợp điện thoại bốc cháy trong khi đang cắm sạc. Thậm chí trước đó tại Trung Quốc đã từng có nhiều trường hợp điện thoại bị giật điện khiến người dùng tử vong khi sử dụng điện thoại trong lúc cắm sạc.

Phóng sự về vụ cháy vừa xảy ra tại Rimbey:



T.Thủy