Hàng nghìn nhân viên tại Meta sẽ mất việc trong tuần này

Thế Anh

(Dân trí) - Nguồn tin từ Bloomberg cho biết Meta đang lên kế hoạch cho một đợt sa thải lớn tiếp theo, có thể ảnh hưởng đến hàng nghìn nhân viên.

Theo đó, việc sa thải có thể bắt đầu diễn ra ngay trong tuần này. Đây được xem là một nỗ lực tiếp theo của Meta trong việc cắt giảm chi phí và tối ưu bộ máy hoạt động của công ty.

Hàng nghìn nhân viên tại Meta sẽ mất việc trong tuần này - 1

Đợt sa thải lớn tiếp theo tại Meta sẽ bắt đầu diễn ra ngay trong tuần này (Ảnh: CNBC).

Phát ngôn viên của Meta không đưa ra bất cứ bình luận gì về thông tin trên.

Thời gian gần đây, Mark Zuckerberg - CEO của Meta, liên tục nhấn mạnh rằng mục tiêu quan trọng nhất của công ty trong năm 2023 là "năm hiệu quả". Tháng trước, CEO Meta cho biết ông không muốn thấy "các nhà quản lý quản lý các nhà quản lý khác".

Những nỗ lực cắt giảm chi phí diễn ra trong bối cảnh các công ty công nghệ đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức khác nhau. Meta cho biết chi phí hoạt động của công ty trong quý IV/2022 đã tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, lên 25,8 tỷ USD. Trong khi đó, tổng doanh thu lại sụt giảm 4%, xuống còn 32 tỷ USD.

Hoạt động kinh doanh quảng cáo trực tuyến của Meta tiếp tục gặp phải không ít thách thức từ sự cạnh tranh của đối thủ TikTok. Trong khi đó, những thay đổi về quyền riêng tư trên hệ điều hành iOS cũng tác động không nhỏ đến hoạt động của công ty.

"Chúng tôi đang tái cấu trúc các nhóm để tăng hiệu quả. Tuy nhiên, những biện pháp này sẽ không đủ để đáp ứng mục tiêu cắt giảm chi phí. Vì vậy, chúng tôi đã đưa ra quyết định khó khăn là để mọi người ra đi", Zuckerberg cho biết.

Theo www.cnbc.com