Gần 1/3 dân số thế giới dùng 5G vào năm 2025?

(Dân trí) - Mặc dù nền kinh tế toàn cầu đang bị ảnh hưởng xấu do Covid-19, nhưng đối với lĩnh vực viễn thông, đó có thể là một câu chuyện khác.

Gần 1/3 dân số thế giới dùng 5G vào năm 2025? - 1

Ericsson - tập đoàn truyền thông đa phương tiện có trụ sở tại Thuỵ Điển - vừa nâng mức dự đoán về số lượng thuê bao 5G vào năm 2025 lên 2,8 tỷ người. Trước đó, trong Báo cáo di động được công bố vào tháng 11/2019, Ericsson từng dự đoán con số khoảng 2,6 tỷ thuê bao 5G vào năm 2025. 

Điều này cho thấy dịch Covid-19 đã làm thay đổi cách chúng ta kết nối và lên kế hoạch kết nối, cả hiện tại và trong tương lai, theo chiều hướng tích cực.

“5G sẽ mở khóa tiềm năng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và là nền tảng cho khả năng cạnh tranh tương đối của một quốc gia”, CEO Börje Ekholm của Ericsson cho biết. “Nếu như 4G mang lại cho chúng ta nền kinh tế ứng dụng, thì 5G sẽ là nền tảng đổi mới sáng tạo mở lớn nhất từ trước đến nay”. 

CEO của Ericsson cũng nhận định rằng 5G sẽ giúp thúc đẩy hiệu quả trong các dịch vụ công cộng, cung cấp các phương thức hoạt động mới và hiệu quả hơn, ví dụ như trong y tế, giáo dục, giao thông và kiểm soát thảm họa. 

Ông dự đoán sẽ có khoảng 13 triệu thuê bao 5G vào cuối năm nay; trong đó, Trung Quốc sẽ chiếm phần lớn. 

Trong khi đó, một tổ chức phân tích khác là Gartner lại đưa ra dự đoán sẽ có khoảng 221 triệu smartphone 5G bán ra trong năm 2020, chiếm 12% tổng doanh số smartphone toàn cầu và là một trong những cách gần gũi nhất để đưa 5G vào cuộc sống.

Thực tế cho thấy, nhu cầu mạnh mẽ của 5G kết hợp cùng những mẫu iPhone 5G “tin đồn” đầu tiên được Apple cho ra mắt vào cuối năm nay có thể sẽ thúc đẩy toàn diện nhu cầu sở hữu smartphone, đặc biệt ở các khu vực châu Á/Thái Bình Dương và Trung Quốc. 

Ông Gartner nhận định, hai khu vực này sẽ lần lượt trở thành các thị trường smartphone lớn nhất thế giới trong năm nay, với doanh số dự đoán lần lượt là 432 triệu và 376 triệu thiết bị.

Nguyễn Nguyễn