Gã khổng lồ đe dọa vị thế độc tôn của Foxconn là ai?

Thế Anh

(Dân trí) - Vào tháng 7, Luxshare đã mua lại nhà máy sản xuất iPhone ở Trung Quốc từ Wistron và chính thức trở thành đối thủ cạnh tranh với Foxconn.

Suốt nhiều năm dẫn đầu trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Apple, Foxconn vẫn luôn để mắt đến một nhà cung ứng ít tên tuổi ở Trung quốc là Luxshare-ICT.

Trước đây, Luxshare chỉ giống như một chấm nhỏ ở đường chân trời. Tuy nhiên, các giám đốc tại Foxconn nhận thấy họ có rất nhiều điểm giống nhau, nhất là khi công ty này được dẫn đầu bởi Grace Wang, một cựu nhân viên của Foxconn. Foxconn cũng tin rằng Luxshare sẽ sớm phát triển và trở thành một đối thủ đáng gờm.

Gã khổng lồ đe dọa vị thế độc tôn của Foxconn là ai? - 1

Tim Cook và nhà sáng lập Grace Wang trong một buổi đi thăm nhà máy của Luxshare

“Chúng tôi đã theo dõi Luxshare trong nhiều năm qua. Grace Wang có nhiều điểm tương đồng với nhà sáng lập Terry Gou của Foxconn. Bà ấy có ý chí rất cao, khả năng học hỏi nhanh và đội nhóm làm việc đầy tham vọng”, một giám đốc cấp cao tại Foxconn chia sẻ.

Từ một kẻ không ai biết trở thành gã khổng lồ

Luxshare được thành lập vào năm 2004 và được nhiều người gọi là “Foxconn thu nhỏ”. Trong 5 năm qua, doanh thu của Luxshare đã tăng gấp 5 lần lên con số 8,89 tỷ USD sau khi giành được hàng loạt thương vụ từ các ông lớn công nghệ như Apple, Microsoft, Google, Amazon, HP và Dell. Giá trị vốn hóa thị trường của Luxshare đã tăng vọt lên 54,12 tỷ USD, không thua kém Foxconn.

“Ngay cả Young Liu, chủ tịch Foxconn, cũng phải chú ý đến biến động giá cổ phiếu của Luxshare. Giá trị vốn hóa thị trường của công ty này đang vượt qua Foxconn”, một giám đốc điều hành chuỗi cung ứng iPhone nói với Nikkei Asian Review.

Giai đoạn phát triển tiếp theo của Luxshare đã đến. Công ty vừa ký một thỏa thuận trị giá 476,14 triệu USD vào tháng 7 để mua lại nhà máy sản xuất iPhone ở Trung Quốc từ Wistron, đơn vị nhỏ nhất trong bộ ba doanh nghiệp lắp ráp iPhone, bên cạnh Foxconn và Pegatron.

Trước đó, Luxshare đã cung cấp các linh kiện cho iPhone. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên công ty tham gia vào quá trình lắp ráp sản phẩm cốt lõi của Apple. Đồng thời, động thái này cũng chấm dứt sự thống trị hàng thập kỷ của các công ty lắp ráp iPhone tại Đài Loan.

Chưa dừng lại ở đó, một số nguồn tin cho biết, Luxshare cũng đang trong quá trình đàm phán để mua lại các nhà cung ứng khác và có thể đạt được thỏa thuận trong vài tháng tới. Điều đó sẽ giúp công ty mở rộng sự hiện diện trên thị trường và thắt chặt hơn mối quan hệ với Apple.

Về phần mình, Apple cũng đặc biệt quan tâm đến Luxshare, bởi công ty này hiện là sự lựa chọn hàng đầu giúp hãng có được nhà sản xuất iPhone bên trong nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

“Apple hoàn toàn biết rõ về các cuộc đàm phán của Luxshare với các nhà cung ứng khác và những động thái này đều được sự đồng ý của vị khách hàng lớn nhất đến từ Mỹ. Rõ ràng, Apple muốn Luxshare đóng một vai trò quan trọng hơn trong chuỗi cung ứng của họ ở Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ - Trung ngày càng leo thang”, nguồn tin từ Nikkei cho biết.

Gã khổng lồ đe dọa vị thế độc tôn của Foxconn là ai? - 2

Bà Grace Wang được cho là có nhiều điểm tương đồng với ông Terry Gou (trong ảnh), nhà sáng lập Foxconn.

Trong khi các cơ sở sản xuất của Luxshare chủ yếu ở Trung Quốc, công ty cũng đang mở rộng quy mô hoạt động ra ngoài quốc gia này nhằm hạn chế sự ảnh hưởng trong trường hợp căng thẳng Mỹ - Trung leo thang. Theo Nikkei, Luxshare đã xây dựng nhà máy ở miền Bắc Việt Nam để sản phẩm AirPods cho Apple vào năm 2019. Nơi đây chỉ cách cơ sở của Foxconn khoảng 15 phút lái xe. Luxshare cũng thành lập liên doanh với Merry Electronics ở miền Trung Việt Nam để sản xuất linh kiện âm thanh.

Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng của Luxshare, nhiều chuyên gia nhận định công ty này có thể rơi vào tầm ngắm của Washington. Hiện tại, Mỹ đã nhắm mục tiêu vào các công ty công nghệ hàng đầu ở Trung Quốc gồm Huawei Technologies và TikTok, với lý do lo ngại về an ninh. O-Film Tech, một nhà cung cấp mô-đun máy ảnh cho Apple, gần đây cũng bị liệt vào danh sách đen với các cáo buộc vi phạm nhân quyền.

Luxshare có mô hình hoạt động giống hệt Foxconn

Trước khi bước vào lĩnh vực lắp ráp iPhone, Luxshare đã cung cấp nhiều thành phần và mô-đun khác nhau cho Apple như mô-tơ rung, loa, mô-đun sạc không dây và mô-đun ăng-ten. Hãng cũng cung cấp mô-đun kết nối Bluetooth trong tai nghe không dây cao cấp AirPods Pro.

Một số chuyên gia nói rằng, Luxshare luôn tìm cách học theo Foxconn, như cách công ty này đang mở rộng sang thị trường Đông Nam Á và Ấn Độ.

Luxshare thực sự giống một "con ruồi khó chịu" và rất khó để thoát khỏi. Công ty này bám theo Foxconn ở mọi nơi. Họ muốn làm mọi thứ mà Foxconn đang làm và cả những thứ Foxconn đang làm không tốt”, một nguồn tin thân cận với Foxconn cho biết.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định rằng Luxshare sẽ khó có thể giành được vương miện của Foxconn.

Gã khổng lồ đe dọa vị thế độc tôn của Foxconn là ai? - 3

Luxshare đang làm mọi thứ mà Foxconn đang làm và cả những thứ Foxconn làm không tốt.

"Tôi không cho rằng Foxconn sẽ phải đối mặt với rủi ro khủng khiếp từ Luxshare, bởi vì Foxconn cũng có thế mạnh riêng được xây dựng qua nhiều năm và không công ty nào trên thế giới có thể dễ dàng thay thế được. Foxconn đã xây dựng một quy trình sản xuất khổng lồ trong nhiều năm và vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng điện tử trong tương lai", một giám đốc điều hành chuỗi cung ứng nói.

“Chúng tôi hoàn toàn biết rõ về những động thái gần đây của Luxshare. Tuy nhiên, chúng tôi không sợ. Chúng tôi sẵn sàng cho cuộc đấu và chúng tôi sẽ không thua", một giám đốc cấp cao của Foxconn bày tỏ. 

Tuy nhiên, sự trỗi dậy của Luxshare và mối quan hệ mật thiết với Apple cũng đang khiến cho Foxconn phải dè chừng.

“Foxconn sẽ tiếp tục nâng cao khả năng cạnh tranh và tôi tin rằng các đối thủ của chúng tôi đều biết rằng việc giành lấy ngôi vị số 1 thế giới này không dễ dàng như vậy. Chúng tôi biết Luxshare sắp lắp ráp iPhone nhưng chúng tôi sẽ theo dõi và quan sát họ làm", chủ tịch Foxconn cho biết.