FPT thắng thầu dự án CNTT kỷ lục 33,6 triệu USD tại Bangladesh

(Dân trí) - Vượt qua 5 nhà thầu quốc tế đến từ các quốc gia lớn như Anh, Pháp, Canada, Trung Quốc và Luxembua, Công ty Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) đã được Cơ quan Thuế Bangladesh chọn lựa để triển khai dự án với giá trị lên tới 33,6 triệu USD.

 


Tại lễ ký kết hợp đồng triển khai dự án lớn kỷ lục 33,5 triệu USD Cơ quan Thuế Bangladesh với FPT.

Tại lễ ký kết hợp đồng triển khai dự án lớn kỷ lục 33,5 triệu USD Cơ quan Thuế Bangladesh với FPT.

Dự án “Cung cấp, triển khai và bảo hành, bảo trì hệ thống ứng dụng quản lý thuế VAT” (IVAS)” với trị giá 33,6 triệu USD là hợp đồng CNTT lớn nhất từ trước đến nay của Bangladesh và bằng 1/10 tổng kim ngạch thương mại trong 6 tháng đầu năm 2015 (310 triệu USD) giữa 2 quốc gia Việt Nam - Bangladesh. Hợp đồng này kỳ vọng sẽ mở ra một hướng đi mới cho việc xuất khẩu trí tuệ Việt Nam vào khu vực Nam Á.

Dự án IVAS dự kiến được FPT IS triển khai trong vòng 12 tháng và bảo hành, bảo trì trong vòng 5 năm tiếp theo. Các kỹ sư công nghệ của FPT IS sẽ triển khai toàn bộ giải pháp phần mềm, hạ tầng và dịch vụ quản lý  cho hơn 320 cơ quan thuế địa phương của cơ quan thuế Bangladesh. Từ trước đến nay, do hạn chế ứng dụng CNTT nên việc quản lý thuế gián thu trong đó có thuế VAT của Chính phủ Bangladesh gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu đúng, thu đủ thuế, tổng hợp thống kê số liệu. Dự kiến khi IVAS đi vào hoạt động sẽ giúp Cơ quan Thuế quản lý số hóa thuế gián thu từ khâu đăng ký, khai báo cho đến thu thuế, thanh tra, giám sát, đi cùng với đó là các công cụ tổng hợp, phân tích, hỗ trợ ra quyết định. Đồng thời hỗ trợ Chính phủ Bangladesh áp dụng Luật thuế VAT mới vào năm 2016. Nhờ đó, IVAS sẽ góp phần giúp chính phủ Bangladesh thực hiện kế hoạch nâng số tiền thu thuế VAT từ 4.5 tỷ USD (chiếm 3,7% GDP) năm 2014 lên 8 tỷ USD  (4,5% GDP) vào năm 2020.

Chia sẻ về những bí quyết để có được hợp đồng lịch sử này, ông Bảo nhấn mạnh: “Đây là quả ngọt tích lũy được của FPT IS sau gần 20 năm sát cánh cùng Bộ Tài chính và ngành Thuế Việt Nam để xây dựng một nền tài chính điện tử hiện đại, đạt chất lượng quốc tế. Nếu không có Bộ Tài chính, ngành Thuế Việt Nam tạo điều kiện giúp chúng tôi tích lũy hiểu biết, kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế cũng như tài chính công, FPT IS không thể thắng tới 3 thầu quốc tế trong lĩnh vực này như vậy. Bên cạnh đó, FPT IS cũng nhận được rất nhiều sự hỗ trợ về tư vấn giải pháp, nghiệp vụ cho đến tích hợp từ đối tác thân thiết.”

Tại buổi lễ khai truơng, ông Md Nojibur Rahman – Chủ tịch Cơ quan Thuế Bangladesh cho biết: “Đây là dự án quan trọng của Cơ quan Thuế Bangladesh và bắt buộc phải thành công. Chúng tôi rất lạc quan rằng sự hợp tác với FPT và các đơn vị tư vấn sẽ đưa dự án về đích một cách suôn sẻ. Dự án hoàn thành sẽ giúp Chính phủ Bangladesh gia tăng ngân sách nhà nước.”

Khôi Linh