Fan bóng đá có nguy cơ bị lừa bằng email nhiễm virus

Nhiều cổ động viên bóng đá đã nhận được thư điện tử gửi từ địa chỉ Ticket@fifa.de và Gewinn@fifa.de thông báo xác nhận lại việc mua và đặt vé World Cup 2006... Và khi mở ra, máy tính sẽ bị nhiễm virus.

Những bức thư nhiễm một loại virus có tên gọi Sober.S đã bắt đầu lây lan nhanh chóng ở hơn 30 quốc gia kể từ ngày thứ Hai vừa qua. Loại virus này hoành hành chủ yếu ở Mỹ và một số quốc gia Nam Mỹ.

 

Loại virus nguy hiểm có tên “Worms-Sober.S”. Theo các chuyên gia dường như loại virus này được tạo ra nhằm lừa đảo những người hâm mộ bóng đá muốn mua vé World Cup 2006.

 

Ông Mikko Hyppoenen, Giám đốc phụ trách nghiên cứu chống virus thuộc Cty an ninh F-Secure của Phần Lan cho biết: “Chúng tôi đã được thông báo về sự lây lan nhanh chóng của loại virus nói trên. Chỉ 13 - 14 tiếng đầu tiên khi loại virus này được tung ra chúng đã có mặt ở hơn 30 quốc gia”.

 

Hãng an ninh Internet Trend Micro đã xếp Sober.S vào loại “báo động đỏ, và cảnh báo sẽ có rất nhiều fan sẽ bị lừa khi gặp những bức giả danh FIFA thông báo việc bán vé World Cup 2006 ở Đức.

 

Một số email còn chứa cả thông tin yêu cầu liên lạc trực tiếp với một quan chức của FIFA để mua vé.

 

Công ty McAfee cho biết dù lây lan nhanh nhưng loại virus này chỉ được xếp ở dạng phá hoại “mức trung bình”. Theo công ty này, tất cả những bức thư nhiễm virus đều có file đính kèm có đuôi .zip. Nội dung bức thư viết bằng tiếng Anh và tiếng Đức. “Có thể tác giả của loại virus này là một người Đức” - Ông Hyppoenen cho biết.

 

Theo Thục Quyên
Tiền Phong/AFP