Facebook ra mắt ứng dụng gọi điện miễn phí Hello, có thể chặn cuộc gọi

(Dân trí) - Mạng xã hội lớn nhất hành tinh vừa ra mắt ứng dụng gọi điện miễn phí mang tên Hello với tham vọng thay thế trình gọi điện trên điện thoại Android.

Facebook có tham vọng thay thế ứng dụng gọi điện thông thường trên Android.
Facebook có tham vọng thay thế ứng dụng gọi điện thông thường trên Android.

Ứng dụng Hello cho người dùng có thể thực hiện cuộc gọi hoặc tin nhắn từ đó mà không cần phải truy cập vào phần quay số (dialer) quen thuộc trên các điện thoại Android. Facebook cho biết ứng dụng mới được trang bị nhiều tính năng bảo mật tốt hơn với khả năng chặn cuộc gọi không mong muốn.

Hello sử dụng cơ sở dữ liệu của Facebook để xác định người gọi đến, do đó, người dùng sẽ biết được người nào đang gọi cho mình thậm chí ngay cả khi người đó không nằm trong danh sách liên lạc của mình.

Ứng dụng này cũng giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm các số điện thoại từ các doanh nghiệp gần đó.

Hiện tại Hello mới chỉ được thử nghiệm rộng rãi tại Mỹ, Brazil và Nigeria, dành cho người dùng điện thoại Android. Trong khi đó, nền tảng iOS không cho phép các ứng dụng tương tác với cuộc gọi trên điện thoại nên Hello không được xuất hiện trên gian hàng App Store.

Hello có một tính năng thú vị, đó là mỗi khi thực hiện xong một cuộc điện thoại từ người nào đó, ứng dụng này sẽ giúp người dùng biết được thông tin của người gọi để xem liệu người đó có cài phần mềm Facebook Messenger hay không. Từ đó, người dùng có thể gọi điện qua giao thức VoIP miễn phí cho người đó.

 Trong báo cáo doanh thu quý I/2015, Facebook cho biết Messenger hiện chiếm 10% trong tổng số các cuộc gọi VoIP trên toàn cầu. CEO Mark Zuckerberg hy vọng Messenger sẽ nhanh chóng thay thế dịch vụ thoại thông thường.

“Hơn 1 tỷ cuộc gọi trên điện thoại được thực hiện mỗi ngày tại Mỹ, nhưng trải nghiệm từ chức năng này đã không được thay đổi trong một thời gian dài”, Andrea Vaccari, Giám đốc sản phẩm Hello chia sẻ về ý tưởng phát triển ứng dụng này.

Hello được xây dựng từ năm ngoái bởi một nhóm kỹ sư có liên kết với bộ phận Facebook Messenger, và được ông Vaccari dẫn dắt. Andrea Vaccari gia nhập vào đội ngũ Facebook sau khi mạng xã hội này mua lại công ty mới khởi nghiệm trong lĩnh vực định vị là Glancee.

“Hello được bắt đầu với một nhóm nhỏ đam mê tìm kiếm cơ hội. Cách đây vài tháng chúng tôi đã giới thiệu với CEO Mark Zuckerberg, ông ấy tỏ ra rất thích thú và đã hỗ trợ chúng tôi phát triển ứng dụng này”.

Khôi Linh