Elon Musk phủ nhận tin đồn ngoại tình với vợ của nhà sáng lập Google

T.Thủy

(Dân trí) - Trước những tin đồn về việc ngoại tình với vợ của bạn thân và là nguyên nhân khiến hôn nhân của Sergey Brin - nhà sáng lập Google - tan vỡ, Elon Musk đã lên tiếng phủ nhận.

Hãng tin The Wall Street Journal vừa đăng tải một bài báo, trong đó dẫn lời từ các nguồn tin thân cận cho rằng tỷ phú Elon Musk đã có mối quan hệ "trên mức bạn bè" với Nicole Shanahan, vợ cũ của nhà sáng lập Google Sergey Brin, trong thời gian Shanahan và Brin vẫn đang là vợ chồng hợp pháp.

Nguồn tin của tờ The Wall Street Journal cho biết Elon Musk và Nicole Shanahan đã gặp nhau lần đầu tiên vào đầu tháng 12/2021 tại một triển lãm nghệ thuật ở thành phố Miami (bang Florida). Đây là thời điểm không lâu sau khi Musk chia tay bạn gái Grimes, người mà Musk đã hẹn hò trong vòng 3 năm và có chung với nhau 2 đứa con.

Elon Musk (trái) phủ nhận cáo buộc là nguyên nhân khiến hôn nhân của bạn thân, nhà sáng lập Google Sergey Brin (phải) tan vỡ (Ảnh: Unilad).

Elon Musk (trái) phủ nhận cáo buộc là nguyên nhân khiến hôn nhân của bạn thân, nhà sáng lập Google Sergey Brin (phải) tan vỡ (Ảnh: Unilad).

Trước đó, Sergey Brin và Nicole Shanahan làm đám cưới vào tháng 11/2018, có với nhau một con gái chung. Nhưng cặp đôi này thông báo ly thân vào tháng 12/2021 và Sergey Brin nộp đơn ly hôn lên tòa án vào tháng 1/2022, với lý do "những khác biệt không thể hòa giải", nhưng các nguồn tin khẳng định chính mối "quan hệ ngoài luồng" giữa Shanahan và Elon Musk là nguyên nhân khiến cho cuộc hôn nhân của nhà sáng lập Google tan vỡ.

Các nguồn tin còn cho biết Sergey Brin đã rất tức giận khi phát hiện vợ của mình ngoại tình với Elon Musk, người Brin xem là bạn thân và đã từng cưu mang trong quá khứ, nên lập tức nộp đơn xin ly hôn.

Elon Musk được cho là đã phải quỳ xuống để xin Brin tha thứ. Mặc dù Brin sau đó đã chấp nhận tha thứ cho Elon Musk, nhưng hai người đã không còn nói chuyện với nhau trong một thời gian dài.

Tuy nhiên, mới đây Elon Musk đã lên tiếng phủ nhận mọi tin đồn và gọi thông tin do tờ The Wall Street Journal đăng tải là "hoàn toàn vớ vẩn".

"Điều này hoàn toàn là vớ vẩn. Tôi và Sergey là những người bạn và đã cùng dự tiệc với nhau vào tối qua", Elon Musk viết trên trang Twitter cá nhân. "Tôi chỉ gặp Nicole hai lần trong vòng 3 năm, cả 2 lần đều có nhiều người xung quanh. Không hề có chuyện lãng mạn".

"Tôi làm việc điên cuồng hàng giờ đồng hồ, vì vậy không có nhiều thời gian cho những trò tai quái. Thậm chí, không ai trong số những người liên quan chủ chốt đến những cáo buộc sai trái này được tờ báo phỏng vấn", Elon Musk viết thêm trên Twitter.

Là một người thẳng tính và có tính cách ngông cuồng, Elon Musk được cho là sẵn sàng thừa nhận những hành động điên rồ và sai trái của mình nếu điều đó thực sự xảy ra, nhưng với động thái phủ nhận, nhiều khả năng tin đồn do tờ báo The Wall Street Journal đăng tải có thể không chính xác.

Trước đó, khi truyền thông đăng tải việc Elon Musk có con sinh đôi với thuộc cấp trong thời gian vị tỷ phú này vẫn còn hẹn hò với bạn gái Grimes, Elon Musk đã không hề phủ nhận thông tin mà khẳng định rằng hành động của mình là nhằm "làm cải thiện tỷ lệ sinh đang bị giảm sút".

Hai nhà đồng sáng lập Google Sergey Brin và Larry Page là bạn thân của Elon Musk. Cả 3 thường xuyên gặp mặt nhau để bàn luận về những "ý tưởng điên rồ".

Theo tờ The Wall Street Journal, Sergey Brin đã từng cho Elon Musk vay số tiền 500.000 USD vào năm 2008, thời điểm đang xảy ra khủng hoảng tài chính trên toàn cầu và Elon Musk vẫn chưa thực sự giàu có như hiện tại. Số tiền vay được từ Sergey Brin đã giúp Tesla của Elon Musk vượt qua được khó khăn.

Theo UL/WSJ

Theo Theo UL/WSJ