Đến lượt Microsoft đòi “cấm cửa” điện thoại Motorola tại Mỹ

(Dân trí) - Gã khổng lồ phần mềm Mỹ cáo buộc Motorola vi phạm bảy bằng sáng chế và yêu cầu Ủy ban Thương mại Quốc tế (ITC) cấm các sản phẩm điện thoại của hãng này trên thị trường Mỹ.

Động thái trên của Microsoft càng làm leo thang cuộc chiến giữa Windows Phone và Android.

 

“Motorola đã vi phạm bằng sáng chế của chúng tôi và chúng tôi tin rằng ITC sẽ ra phán quyết ủng hộ chúng tôi”, David Howard, đại diện pháp lý của Microsoft tuyên bố.

 

“Chúng tôi sẽ dùng hết sức để bảo vệ mình chống lại chiến lược kinh doanh tấn công bằng sáng chế của Microsoft”, Motorola phản ứng trước động thái gây hấn của Microsoft “Chúng tôi cũng có những hành động pháp lý của riêng chúng tôi ở Mỹ và châu Âu để giải quyết sự xâm phạm bằng sáng chế của Motorola Mobility trên quy mô lớn của Microsoft”.
 
 
Đến lượt Microsoft đòi “cấm cửa” điện thoại Motorola tại Mỹ - 1
Cuộc chiến giữa các ông lớn lại tiếp tục leo thang.

Sự đối đầu của hai gã khổng lồ công nghệ Microsoft và Motorola chỉ là một trận chiến trong một cuộc chiến lớn hơn giữa Windows Phone và Android. Vị trí của Microsoft và Motorola sẽ bị suy yếu trên thị trường di động đang nổi lên nếu một trong hai hãng thất bại trong trận chiến này.

 

Nếu Microsoft thua cuộc, hãng sẽ phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn hơn để chiếm lấy thị phần thị trường từ tay Android, vốn càng trở nên mạnh mẽ hơn sau khi Google thâu tóm Motorola với cái giá 12,5 tỷ USD. Hiện tại gã khổng lồ tìm kiếm Internet đang sở hữu một bộ phận phần cứng mà có thể đe dọa nền tảng Windows Phone không chỉ với các sản phẩm mới mà còn bộ sưu tập bằng sáng chế có giá của Motorola, vốn có thể bảo vệ Android trước những vụ kiện tụng bằng sáng chế trong tương lại từ các đối thủ cạnh tranh Microsoft và Apple.

 

Trong khi đó, nếu Motorola là kẻ bại trận, nhiều khả năng hãng này sẽ lĩnh một lệnh cấm bán các thiết bị của mình ở Mỹ và đánh mất một khoản lợi nhuận không nhỏ trừ khi hãng quyết định thương lượng với Microsoft. Dù bằng cách nào đi chăng nữa, Motorola có thể sẽ mất khá nhiều tiền nếu ITC ra phán quyết ủng hộ Microsoft.

 

Ngoài ra, sự thất bại của Motorola cũng mang lại rắc rối cho Google khi bỏ tiền ra mua hãng này. Google sẽ phải chờ đợi các nhà quản lý Mỹ thông qua vụ mua lại này trước khi họ có thể bắt đầu sử dụng các bằng sáng chế của Motorola để bảo vệ Android. Nếu Microsoft hạ bệ Motorola, Google có thể ép giá thương vụ thâu tóm Motorola xuống và “bộ giáp” bằng sáng chế của hãng sẽ yếu đi, khiến họ phải mở một cuộc tấn công pháp lý.

 

Những lợi ích có được từ vụ tranh chấp này cũng rất lớn. Microsoft có thể thu được một khoản phí bản quyền lớn từ Motorola nếu ITC kết luận Motorola có tội. Mới đây, HTC, một đối tác sử dụng Android cũng đã phải trả cho Microsoft 5 USD/chiếc điện thoại vì vi phạm bằng sáng chế và cho đến nay. Khoản chi phí này đã mang lại cho Microsoft nhiều tiền hơn tất cả doanh số bán Windows Phone của hãng cộng lại.

 

Đối với Motorola, bất cứ chiến thắng nào mà họ đạt được cũng sẽ là một chiến thắng đối với Google. Hơn ai hết, Goole sẽ rất vui khi chứng khiến đối thủ Microsoft của họ thất bại cay đắng. Với việc Microsoft lên kế hoạch phát hành bản cập nhật Mango cho Windows Phones vào mùa thu này thì bất cứ quyết định bênh vực cho Motorola nào của ITC sẽ tạo cơ hội cho Google dễ dàng giải quyết những thách thức từ phía smartphone của Microsoft.

 

Trước đây, những vụ kiện bằng sáng chế thường kết thúc trong khuôn khổ tòa án. Tuy nhiên, khi sự cạnh tranh giữa các nền tảng di động ngày càng trở nên “nóng” hơn thì tỷ lệ các vụ kiện kiểu này đã tăng vọt và mối đe dọa từ một lệnh cấm của ITC có thể không đủ để ngăn chặn các công ty công nghệ từ bỏ việc theo đuổi các vụ kiện nhằm gây khó khăn cho các đối thủ bên ngoài thị trường.

 

Võ Hiền

Theo Mobiledia