Con người tiếp tục thua máy tính trong cờ Vây

(Dân trí)- Sau khi đánh bại tài trí con người trong cờ Vua phương tây, máy tính tiếp tục "qua mặt" trí khôn con người trong cờ Vây truyền thống phương Đông.

Trong sự kiện đặc biệt tổ chức tại SanFransico tuần vừa rồi tại Mĩ, một siêu máy tính đã đánh bại được kì thủ cờ Vây chuyên nghiệp, ghi dấu ấn lịch sử ngành IT khi máy móc lần đầu tiên vượt qua con người trong môn cờ này.

Theo Hiệp hội cờ vây Mĩ, siêu máy tính nói trên dùng khoảng 800 bộ vi xử lý, chạy với tốc độ 15 Teraflop và dùng phần mềm thiết kế đặc biệt có tên MoGo. Đối thủ của MoGo là kì thủ chuyên nghiệp người Hàn Quốc Myungwan Kim.

Cỗ máy đánh bại Kim khi được chấp 9 mục, thắng với điểm số sít sao 1 mục rưỡi. Điểm chấp thường được dùng trong cờ Vây khi kì thủ đẳng cấp cao đấu với người đẳng cấp thấp hơn, nhằm cân bằng trình độ và tăng mức hấp dẫn của ván chơi.

Kì thủ Kim bình luận sau trận đấu "MoGo chơi rất tốt. Sau khi đã chiếm được lợi thế, máy chơi rất thận trọng, và thậm chí sẵn sàng thí quân khi tôi tấn công để đảm bảo lợi thế đó. Nó không hề muốn kéo giãn khoảng các, tận dụng lợi thế dẫn trước, mà chọn cách an toàn nhất vừa đủ đảm bảo chiến thắng. Một cách tính toán thuần máy móc"

Kim là kì thủ chuyên nghiệp tám đẳng, ước lượng trình độ của MoGo tương đương với kì thủ hàng đầu hạng không chuyên. Trên thực tế, 9 mục chấp là số điểm khá lớn, cho thấy MoGo vẫn chưa thực sự ngang hàng với kì thủ người, bất chấp "bộ não" 800 vi xử lý của mình.

Cờ Vây đã có lịch sử hàng ngàn năm, bắt nguồn từ Trung Quốc, là môn cờ ứng với chữ "kì" trong "Cầm-Kì-Thi-Hoạ". Khác với Cờ Vua, môn cờ mà siêu máy tính Deep Blue đã đánh bại nhà vô địch thế giới người Nga Kasparov trong một loạt đấu ngang tài ngang sức, cờ Vây là thách thức vô cùng lớn của bộ môn nghiên cứu trí thông minh nhân tạo do có quá nhiều khả năng phải tính toán sau mỗi nước đi.

Hoàng Hải
Theo Vnunet