Clip chó robot gắn súng tiểu liên khiến nhiều người hoang mang, lo lắng

T.Thủy

(Dân trí) - Đoạn clip được chia sẻ lên mạng xã hội Twitter, cho thấy hình ảnh một chú chó robot được gắn súng tiểu liên trên lưng, liên tục chuyển hướng để nhắm mục tiêu sau đó nhả đạn.

Không rõ loại chó robot trong đoạn clip, nhưng thiết kế của nó khá giống với chó robot Boston Dynamics, loại robot nổi tiếng với kiểu thiết kế thân thiện và được nhiều người "nuôi" trong nhà để làm vật cưng.

Một số trang công nghệ dự đoán robot trong đoạn clip là loại chó robot UnitreeYusu do Trung Quốc phát triển, hiện đang được bán trên các trang thương mại điện tử của Trung Quốc với giá khoảng 3.000 USD.

Clip chó robot gắn súng tiểu liên khiến nhiều người hoang mang, lo lắng (Video: Twitter).

Theo trang công nghệ TheDrive, chú chó robot có gắn súng tiểu liên này là sản phẩm của Alexander Atamanov, một nhà sáng chế và doanh nhân công nghệ người Nga.

Sinh ra tại Nga, Atamanov bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành hàng không vũ trụ trước khi chuyển sang Mỹ và trở thành một doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ. Hiện không rõ đoạn clip "gây sốt" kể trên được quay tại đâu, cũng như chưa rõ con chó robot này có khả năng tự nổ súng hay khẩu súng được con người điều khiển từ xa để khai hỏa.

Hình ảnh chó robot gắn súng tiểu liên được Alexander Atamanov chia sẻ trên trang Facebook cá nhân (Ảnh: Alexander Atamanov).

Hình ảnh chó robot gắn súng tiểu liên được Alexander Atamanov chia sẻ trên trang Facebook cá nhân (Ảnh: Alexander Atamanov).

Đoạn clip về chú chó robot được chia sẻ lên mạng xã hội đã lập tức "gây sốt" và khiến nhiều cư dân mạng xôn xao. Nhiều người bày tỏ sự hoang mang, lo lắng về viễn cảnh giống như trong những bộ phim khoa học viễn tưởng đang dần trở thành sự thật, khi kết hợp giữa robot và các loại vũ khí giết người.

"Chúng ta đang tạo ra những thiết bị vô hồn để giết chết những con người thực sự? Nghĩ đến thôi đã thấy thật đáng sợ", một người dùng mạng xã hội Twitter bày tỏ sự lo lắng.

"Viễn cảnh về những bộ phim khoa học viễn tưởng mà tôi đã coi, nơi có những robot trang bị vũ khí giết người trỗi dậy để chống lại nhân loại, phải chăng đang dần trở thành sự thật? Một cuộc chiến giữa người và máy sẽ diễn ra trong tương lai hay sao?", một người dùng Twitter khác bình luận.

Tuy nhiên, không rõ chú chó robot của Alexander Atamanov chỉ là một dự án cá nhân, hay đây sẽ là một sản phẩm mẫu để được thử nghiệm và ứng dụng thực tế vào quân đội.

Trước đó, vào tháng 10 năm ngoái, Hai công ty công nghệ quốc phòng của Mỹ, Ghost Robotics và S.W.O.R.D. International cũng đã khiến nhiều người phải bất ngờ khi hợp tác cùng nhau để giới thiệu một mẫu chó robot được tích hợp súng trường tự động.

Clip chó robot gắn súng tiểu liên khiến nhiều người hoang mang, lo lắng - 2
Hình ảnh chó robot gắn súng trường tự động được Ghost Robotics và S.W.O.R.D. International giới thiệu vào cuối năm ngoái (Ảnh: Getty).

Hình ảnh chó robot gắn súng trường tự động được Ghost Robotics và S.W.O.R.D. International giới thiệu vào cuối năm ngoái (Ảnh: Getty).

Chú chó robot này sau đó được trang bị một khẩu súng trường bắn tỉa chuyên dụng gọi là SPUR, được S.W.O.R.D. International thiết kế đặc biệt cho các "nền tảng không người lái". Hai công ty chưa công bố thông số cụ thể của loại súng trường này, nhưng Ghost Robotics cho biết SPUR có thể tự nạp đạn, tự khai hỏa, có thể nhắm chính xác mục tiêu từ khoảng cách 1.200m và được trang bị cảm biến để nhắm mục tiêu cả ban ngày lẫn đêm. Dù vậy, chú chó robot này vẫn chưa thể tự mình hoạt động hay nhắm bắn, mà vẫn cần có sự điều khiển từ xa của con người.

Các loại vũ khí tự động, tích hợp trí tuệ nhân tạo đang được thử nghiệm và áp dụng ngày càng nhiều trong quân đội, đặc biệt tại các quốc gia lớn như Mỹ, Trung Quốc hay Nga… chẳng hạn như các loại súng đối không tự động, máy bay/xe tăng không người lái… các loại vũ khí này sẽ giúp giảm thương vong cho binh lính trong trường hợp có giao tranh.

Robot chiến đấu MAARS (Modular Advanced Armed Robotic System) của Thủy quân lục chiến Mỹ, được tích hợp vũ khí, cảm biến nhận diện mục tiêu, và có thể di chuyển độc lập (Ảnh: Shutterstock).

Robot chiến đấu MAARS (Modular Advanced Armed Robotic System) của Thủy quân lục chiến Mỹ, được tích hợp vũ khí, cảm biến nhận diện mục tiêu, và có thể di chuyển độc lập (Ảnh: Shutterstock).

Dù vậy, nhiều người đã bày tỏ sự lo ngại khả năng mất kiểm soát trước các loại vũ khí có tích hợp trí tuệ nhân tạo, hoặc tin tặc có thể xâm nhập, chiếm quyền điều khiển hệ thống điều khiển của các loại robot chiến đấu để gây nên những hậu quả nghiêm trọng.

Tỷ phú Elon Musk cũng đã từng bày tỏ sự lo ngại về các loại robot tích hợp vũ khí, khi cho rằng các quốc gia chạy đua thiết kế robot chiến đấu có thể tạo ra những robot chiến đấu tinh nhuệ, dẫn đến việc mất kiểm soát, gây nên những cuộc chiến tranh từ robot.

Theo TheDrive/Vice