Châu Á gánh hầu hết thiên tai, thảm họa thế giới

(Dân trí) - Năm 2013 có tới 100 triệu người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa, trong đó có 87% người dân sống ở châu Á. Trong khi đó, Việt Nam được đánh giá là một trong 10 nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bão, lũ lụt và biến đổi khí hậu.

Theo báo cáo Thảm họa thế giới năm 2014 của Hiệp hội chữ thập đỏ, năm 2013, có tới 100 triệu người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa, trong đó có 87% người dân sống ở châu Á.

Việt Nam là một trong 10 nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bão, lũ lụt và biến đổi khí hậu. Mỗi năm Việt Nam phải hứng chịu từ 10 đến 15 cơn bão, lũ, lụt làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới 50% diện tích đất đai và 70% dân số của Việt Nam, với số người bị ảnh hưởng lên đến 4,13 triệu người, cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Trong khi đó, số thảm họa và số người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa trên toàn cầu trọng năm 2013 lại thấp nhất trong cả thập niên.

Việt Nam là một trong 10 nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bão, lũ và biến đổi khí hậu
Việt Nam là một trong 10 nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bão, lũ và biến đổi khí hậu

Ông Lê Văn Đức, Phó cục trưởng Cục Thủy lợi – Bộ NN&PTNT – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Tưới tiêu Việt Nam nhận định: Người cao tuổi chính là nguồn lực dễ bị tổn thương khi thiên tai xảy ra. Quan điểm của người cao tuổi đối với phòng ngừa, ứng phó với thảm họa và thích nghi BĐKH,NBD là: Vùng có điểu kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật thì chống ở mức tương đối triệt để, vùng không có đủ điều kiện thì chống chủ động phòng tránh, thích nghi để phát triển.

Trước đó, ngày 16/10 tại Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tổ chức Lễ công bố Báo cáo thảm họa thế giới năm 2014 và hưởng ứng Ngày Quốc tế về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

Ông Nguyễn Hải Đường, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhấn mạnh: Thông điệp mà Báo cáo thảm họa thế giới năm 2014 đưa ra là “Văn hóa rủi ro và con số”. Với vai trò là một tổ chức nhân đạo nòng cốt của đất nước, Hội chữ thập đỏ xác định công tác phòng ngừa và ứng phó thảm họa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm chiến lược của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

 Nhữ Trang