Chân dung chỉ huy cỗ máy chiến tranh Israel 26 tuổi

Truyền thông xã hội đã trở thành công cụ cho các phong trào của nhân dân như cuộc biểu tình Chiếm phố Wall và Mùa xuân Ả rập. Tuy nhiên, Israel có lẽ là quốc gia đầu tiên phát động một cuộc chiến tuyên truyền trên Facebook và Twitter.

Chân dung chỉ huy cỗ máy chiến tranh Israel 26 tuổi

Và viên trung úy điều hành cỗ máy chiến tranh tuyên truyền trên mạng của Israel là một thanh niên 26 tuổi tên là Sacha Dratwa, một người Bỉ di cư, hiện đang lãnh đạo một nhóm các binh lính về truyền thông xã hội.

Theo tạp chí Tablet, trong hai năm qua, Dratwa đã chịu trách nhiệm về sự hiện diện của lực lượng quốc phòng Israel trên YouTube và Facebook và biến hai trang mạng xã hội này trở thành cánh tay hữu hình mang tính toàn cầu nhất của quân đội Israel.

Chân dung chỉ huy cỗ máy chiến tranh Israel 26 tuổi

Tablet đưa tin, Facebook - mới chỉ hiện diện ở Israel vào khoảng 2008-2009, lúc đầu bị coi là đồ chơi trẻ con.

Tuy nhiên, mọi việc hiện giờ đã khác. Dratwa nói với Tablet rằng: "Chúng tôi tin rằng mọi người đều hiểu ngôn ngữ của Facebook, Twitter"

Chân dung chỉ huy cỗ máy chiến tranh Israel 26 tuổi

Đội quân của Dratwa đã đưa tin về một bé gái Israel bị thương vì trúng rocket của Hamas sau khi trên Twitter xuất hiện ảnh một em nhỏ thiệt mạng do tên lửa của Israel. Lực lượng quốc phòng Israel cũng thiết kế một trò chơi dành cho những vị khách thường tới thăm blog của họ và đăng tải lên YouTube các vụ tấn công của máy bay không người lái và các vụ ám sát.

Muốn biết thêm về Dratwa? Chỉ cần ghé qua tài khoản công khai của viên chỉ huy này trên Facebook. Theo tạp chí Gizmodo, viên chỉ huy cỗ máy chiến tranh tuyên truyền của Israel cũng chỉ là một chàng trai như bao người khác, cũng thích chè chén với bạn bè, đi trượt tuyết và "chỉ huy một đội binh sĩ chuyên về chiến tranh mạng".

Theo Hoài Linh

VietNamNet/Lookout, Gizmodo