CEO Nokia tiết lộ về tương lai smartphone mang thương hiệu Nokia

(Dân trí) - Trước những tin đồn về việc Nokia sẽ trở lại thị trường smartphone, CEO Rajeev Suri của Nokia đã lần đầu tiên lên tiếng về điều này cũng như tiết lộ về chiến lược trong tương lai của hãng.

Sau thương vụ đình đám với Microsoft hoàn tất hồi đầu năm, tương lai smartphone mang thương hiệu Nokia luôn là câu hỏi mà giới công nghệ lẫn những ai yêu thích Nokia luôn muốn tìm được câu trả lời.

Tuy nhiên sau khi Microsoft quyết định khai tử thương hiệu smartphone Nokia và thay thế bằng chính thương hiệu của Microsoft thì gần đây xuất hiện những tin đồn cho rằng Nokia sẽ trở lại thị trường smartphone bằng những sản phẩm mang thương hiệu của chính mình. Điều này đã mang lại hy vọng cho không ít người vẫn yêu thích Nokia, biểu tượng một thời trong làng di động thế giới.

Trong buổi gặp mặt các cổ đông của Nokia gần đây, CEO Rajeev Suri đã lần đầu tiên lên tiếng trả lời về những tin đồn xung quanh việc Nokia trở lại thị trường smartphone. Theo đó, Suri cho biết Nokia sẽ không trở lại thị trường tiêu dùng bằng những thiết bị di động, mà thay vào đó sẽ tiếp cận thông qua những hình thức khác.

“Chúng tôi không tìm cách để tiếp cận người tiêu dùng thông qua các thiết bị cầm tay”, Rajeev Suri cho biết. “Tuy nhiên, thương hiệu Nokia vẫn còn rất mạnh mẽ và chúng tôi sự quan tâm mạnh mẽ đến bản quyền thương hiệu. Chúng tôi sẽ theo đuổi nó một cách có cân nhắc và thận trọng”.

“Thương hiệu Nokia sẽ trở lại thị trường thiết bị tiêu dùng”, Suri nhấn mạnh.

CEO Nokia lần đầu tiên lên tiếng về tương lai smartphone mang thương hiệu Nokia
CEO Nokia lần đầu tiên lên tiếng về tương lai smartphone mang thương hiệu Nokia

Tiết lộ này của CEO Nokia cho thấy nhiều khả năng Nokia sẽ không tự sản xuất những thiết bị di động mang thương hiệu của mình, mà thay vào đó sẽ bán quyền sản xuất thiết bị mang thương hiệu Nokia cho các hãng sản xuất bên ngoài. Nhiều hãng công nghệ khác cũng từng làm điều này trong quá khứ, chẳng hạn Alcatel của Pháp đã từng bán quyền sản xuất smartphone cho TCL của Trung Quốc để TCL sản xuất 
và kinh doanh smartphone mang thương hiệu Alcatel.

Điều này đồng nghĩa với việc hy vọng smartphone mang thương hiệu Nokia trở lại thị trường chưa hoàn toàn bị dập tắt, tuy nhiên điều này vẫn còn phụ thuộc vào quyết định từ chính Nokia.

Cũng trong buổi gặp mặt cổ đông Nokia, CEO Rajeev Suri cho biết chiến lược hiện tại của Nokia không phải tập trung vào mảng phần cứng, mà sẽ tập trung vào nền tảng bản đồ HERE, hiện đang thu hút được thị phần người dùng ngày càng lớn. Mới đây Nokia cũng đã phát hành bản thử nghiệm của ứng dụng bản đồ HERE trên nền tảng Android

Mảng dịch vụ mạng của Nokia cũng là mảng kinh doanh quan trọng mà Nokia đang nhắm đến. Bên cạnh đó, Nokia cũng đang nắm giữ những bằng sáng chế công nghệ quan trọng mà Nokia có thể bán hoặc cho thuê để kiếm được những khoản tiền lớn.

T.Thủy