CEO Facebook không lo ngại viễn cảnh trí tuệ nhân tạo sẽ kiểm soát con người

(Dân trí) - Trong khi không ít người lo ngại sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo trong thời gian qua có thể dẫn đến viễn cảnh con người bị trí tuệ nhân tạo kiểm soát giống như trong những bộ phim khoa học viễn tưởng, thì CEO Facebook Mark Zuckerberg lại tự tin rằng điều đó sẽ không xảy ra.

Trong bài trả lời phỏng vấn với nhà báo Mathias Dopfner, CEO của hãng tin Axel Springer (Đức), nhà sáng lập và CEO của mạng xã hội Facebook Mark Zuckerberg đã có những chia sẻ của mình về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo trong thời gian qua, trong đó Zuckerberg khẳng định rằng mình không có gì phải lo lắng về điều này.

Mark Zuckerberg cho rằng máy móc sẽ chỉ vượt qua và kiểm soát con người nếu con người lập trình để máy móc thực hiện điều đó. Zuckerberg lập luận rằng những cỗ máy ngày nay được lập trình để thể hiện sự thông minh, thay vì tìm cách để kiểm soát con người.

“Tôi nghĩ rằng mặc định tất cả máy móc được chúng ta xây dựng để phục vụ con người, trừ khi chúng ta thực sự khiến chúng trở nên phức tạp và tôi nghĩ rằng chúng ta nên tránh xa con đường đó”, Mark Zuckerberg cho biết.

Mark Zuckerberg tự tin con người có thể kiểm soát được trí tuệ nhân tạo, thay vì để trí tuệ nhân tạo nắm quyền kiểm soát
Mark Zuckerberg tự tin con người có thể kiểm soát được trí tuệ nhân tạo, thay vì để trí tuệ nhân tạo nắm quyền kiểm soát

Nhà sáng lập Facebook lập luận rằng trí tuệ nhân tạo sẽ giúp con người giải quyết và xử lý các vấn đề một cách nhanh và chính xác hơn.

“Từ kinh nghiệm của tôi, có 2 cách mà con người học hỏi. Một được gọi là học có giám sát và một có thể gọi là học không giám sát”, Mark Zuckerberg chia sẻ trong bài phỏng vấn. “Bạn có thể nghĩ học có giám sát là khi đọc một cuốn sách trẻ em cho con trai hoặc con gái bạn và chỉ ra mọi thứ. Đây là con chim, đây là con chó... từ những điều đó, một đứa trẻ có thể nhận biết được “à, đó là con chó” vì nó đã được nhắc hàng chục lần rằng đó là một con chó. Đó có thể xem là cách học có giám sát và là cách mà chúng ta học ngày nay”.

“Cách thứ hai, học không giám sát, sẽ là cách mà hầu hết mọi người sẽ học trong tương lai. Bạn sẽ có một mô hình về cách thức thế giới hoạt động trong đầu và bạn sẽ điều chỉnh nó để dự đoán những gì mình nghĩ sẽ xảy ra trong tương lai. Sử dụng những điều này để tạo ra những hành động của bạn và làm thay đổi thế giới dựa trên hành động của mình. Trí tuệ nhân tạo sẽ giúp chúng ta thực hiện điều này”, Mark Zuckerberg nhận định thêm.

Bản thân Mark Zuckerberg vào đầu năm nay cũng đã đặt ra mục tiêu trong năm 2016 đó là xây dựng một hệ thống trí tuệ nhân tạo đơn giản có thể giúp ích cho mình trong cuộc sống hàng ngày và trong công việc, tương tự như “trợ lý ảo” Jarvis trong truyện tranh “người sắt” (Iron man). Bên cạnh đó, mạng xã hội Facebook cũng được cho là đang xây dựng một hệ thống trợ lý ảo giúp hiểu người dùng hơn để đưa ra những tính năng mới phù hợp với đa số người dùng sử dụng mạng xã hội này.

Trước đó nhiều nhà khoa học nổi tiếng và không ít nhà lãnh đạo công nghệ đã chia sẻ những lo ngại của bản thân về tương lai của loài người khi trí tuệ nhân tạo phát triển vượt bậc và vượt ra ngoài tầm kiểm soát của con người.

Nhà vật lý học nổi tiếng Stephen Hawking và Elon Musk, CEO của hãng xe Tesla Motor cũng đã chia sẻ sự lo ngại của mình về trí tuệ nhân tạo trong tương lai. Thậm chí, Elon Musk còn cho rằng trí tuệ nhân tạo sẽ còn nguy hiểm hơn cả vũ khí hạt nhân. Trong khi đó nhà đồng sáng lập Apple Stephen Wozniak lại lo ngại rằng trong tương lai con người sẽ trở thành “vật nuôi” của trí tuệ nhân tạo.

Ngay cả người giàu nhất thế giới và nhà sáng lập của Microsoft, Bill Gates, cũng đã từng bày tỏ sự lo sợ về trí tuệ nhân tạo và đưa ra lời cảnh báo: ““Hãy thận trọng với nguy cơ từ trí thông minh nhân tạo trong thập kỷ tới, trước khi quá muộn.”

Dĩ nhiên, đúng như Mark Zuckerberg nhận định, trí tuệ nhân tạo sẽ chỉ kiểm soát con người khi con người muốn chúng làm điều đó, tuy nhiên với những hệ thống trí tuệ nhân tạo có khả năng tự phân tích và tự học hỏi, liệu chúng có thực sự có khả năng tự kiểm soát hệ thống để xây dựng những chức năng mới, vượt qua tầm kiểm soát của con người, giống như trong những bộ phim khoa học viễn tưởng? Điều này chỉ có thời gian mới có được câu trả lời.

T.Thủy