Cẩn thận lộ ảnh “nóng” qua TV lúc nào không hay

(Dân trí) - Google mới đây vừa mới tạm thời vô hiệu hoá chức năng chia sẻ ảnh thông qua Android TV sau khi xuất hiện một số phản ánh từ người dùng trên mạng xã hội Twitter.

F1ACB8F0-F610-43C9-94D7-F23F84569BFB.jpeg

Theo đó, thay vì chỉ chia sẻ hình ảnh thông qua một số tài khoản nhất định, tính năng này đã liên kết với hàng trăm tài khoản lạ mặt, và được lưu lại dưới dạng “những tài khoản được chia sẻ”.

“Khi tôi truy cập vào Vu Android TV (thương hiệu TV của Ấn Độ) thông qua app Google Home, và kiểm tra những tài khoản được liên kết, tôi đã sốc khi thấy rất nhiều người lạ mặt. Họ dường như là tất cả những người cùng sở hữu dòng TV này”, tài khoản Twitter @Prashanth cho biết.

Bên cạnh việc có thể nhìn thấy danh sách tài khoản được liên kết, một số hình ảnh riêng tư của người dùng trên Google Photos cũng thoáng xuất hiện dưới dạng những screensave. Dẫu vậy theo Prashanth, tính năng hiển thị chi tiết bộ sưu tập hình ảnh đã không hoạt động.

Không chỉ riêng Prashanth, khá nhiều người dùng cũng cho biết họ cũng gặp phải vấn đề tương tự với ứng dụng Vu TV, khi hiển thị ngẫu nhiên các tài khoản lạ. Điều này làm dấy lên lo ngại để lộ các hình ảnh cá nhân ngoài mong đợi, đặc biệt là những ảnh “nóng”.

Khi được hỏi, đại diện của Vu TV cho biết họ đã đã liên hệ với Google về vấn đề trên, đồng thời khẳng định đây là lỗi phần mềm Home App của một số Android TV chứ không thuộc về phần trách nhiệm của mình.

Ngay sau khi nhận được phản ánh trên, Google đã tạm thời ngưng hoạt động tính năng chia sẻ ảnh để kiểm tra sự cố. “Chúng tôi luôn rất nghiêm túc về những vấn đề liên quan tới quyền riêng tư của người dùng”, đại diện Google cho biết. “Hiện tính năng đã được vô hiệu nhằm khắc phục sự cố”.

Nguyễn Nguyễn