Bùng phát nhiều website ăn theo trang web HaiVL.com

(Dân trí) - Sau khi trang web HaiVL.com buộc đóng cửa vĩnh viễn thì một thời gian ngắn trở lại đây, hàng loạt website có nội dung tương tự bùng phát trở lại mạnh mẽ, gây ảnh hưởng không tốt trong việc làm lành mạnh hoá thông tin trên internet.

Haivl.vn bị tước giấy phép và bị phạt 205 triệu đồng
HaiVL trước khi bị buộc đóng cửa vĩnh viễn

Mọc như nấm sau mưa 

HaiVL.com - một trong những trang web lớn tại Việt Nam với 37 triệu lượt truy cập và 4,4 triệu like đã bất ngờ bị đóng cửa vì đã vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về thông tin điện tử trên mạng buộc phải đóng cửa vĩnh viễn. Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) đã ra quyết định thu hồi cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến và xử phạt 205 triệu đồng đối với công ty CP Công nghệ APPVL Việt Nam, đơn vị sở hữu mạng xã hội Haivl.com.

Sau quyết định của Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT), website HaiVL đã chính thức dừng hoạt động đồng thời các nội dung trước đó đều bị gỡ bỏ hoàn toàn. 

Sau sự kiện đình đám này, nhiều bạn trẻ tỏ ra tiếc nuối bởi đây thực sự là một kênh giải trí dễ mang đến tiếng cười, thú vị và đầy hài hước, đánh đúng vào tâm lý, thị hiếu của giới trẻ. Tuy nhiên, do sự buông lỏng trong quản lý nội dung và đẩy nội dung đi quá xa, phạm vào các quy định của pháp luật, buộc lòng phải đóng cửa. 

Thời gian gần đây, lấp vào chỗ trống “ấy”, nhiều website mạo danh và ăn cắp ý tưởng từ giao diện cho đến cách hình thành nội dung đều na ná HaiVL mọc lên như nấm và ngày càng bùng phát mạnh mẽ. 

Nhiều website na ná như HaiVL đều dễ nhận dạng với cụm từ VL
Nhiều website "na ná" như HaiVL đều dễ nhận dạng với cụm từ "VL"

Chúng tôi thử nhập tìm kiếm với cụm từ: “Hai VL”, “VL”, hàng loạt website hiện lên trước mắt chúng tôi với 0,24 giây đã có đến 287 triệu kết quả. Đáng chú ý, ngay trang tìm kiếm đầu tiên, cụm từ “VL” không thể thiếu cho các trang web này hiện ra nhằm mục đích dễ nhận dạng và người dùng vẫn còn khá quen thuộc để truy cập. Nhẩm tính nhanh đã có đến hơn 10 website với cụm từ “VL” như: vuivl, xinhvl, nhamvl, deuvl, chatvl, buavl, trollvl, nhangvl, haivl, vui.us… hoạt động công khai và liên tục cập nhật thông tin, bài viết tính theo đơn vị phút. 

Rồi sẽ trở thành những HaiVL “không kiểm soát”?

Thử truy cập vào ChatVL.com, nếu bạn đã từng xem qua HaiVL.com trước đây sẽ dễ dàng nhận thấy sự giống hệt nhau đến 99% về cách trình bày nội dung, các thanh công cụ tương tự nhau, chỉ có điều khác nhau là cái tên đứng trước cụm từ “VL”. 

Thử lướt qua một số trang trong website này, chúng tôi cảm thấy được việc đăng tải liên tục thông tin, chỉ 10-15 phút là có một tin bài được đăng tải. Tuy nhiên, nội dung đăng tải dường như được “quản lý chặt” hơn so với HaiVL trước đó. Tức, các nội dung gây cười vẫn là chủ đạo nhưng các nội dung liên quan đến thuần phong mỹ tục, những ngôn từ không phù hợp không thấy xuất hiện trên những website dạng này. Có chăng là rất nhỏ!

Các nội dung và hình thức trình bày tương tự, tuy nhiên có kiểm soát hơn
Các nội dung và hình thức trình bày tương tự, tuy nhiên có kiểm soát hơn

Những website dạng ăn cắp ý tưởng của HaiVL cho chúng tôi cảm giác họ đang mang một bộ mặt mới về nội dung, kiểm soát hơn… việc đầu tư lại nội dung ở những bước ban đầu và cẩn thận hơn là điều mà họ đang cố thực hiện để nhằm thu hút lượng người xem đến với mình và tạo cho người truy cập cảm giác an toàn khi tiếp nhận các thông tin. 

Tuy nhiên, người dùng có thể nhận thấy, các website dạng này đều đặt máy chủ và tên miền ở nước ngoài và tất nhiên không có bất cứ một giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử hay mạng xã hội được cấp. Việc đặt máy chủ tại nước ngoài mục đích chính là cố tình né tránh sự kiểm soát của pháp luật Việt Nam, điều này gây ra rào cản khó khăn cho cơ quan chức năng khi kiểm soát thông tin. 

Chưa kể, khi mọi thứ đã im ắng trở lại, việc bùng phát thông tin để cạnh tranh giữa các website này là điều rất đáng sợ. Khi không chịu sự ràng buộc và tuân thủ theo luật pháp Việt Nam thì họ sẽ làm mọi cách để thu hút người xem. Tất nhiên, không có thể ai nói trước được sự việc này sẽ đi đến đâu và rồi các thông tin đang được đăng tải hằng ngày trên các website này vẫn được kiểm soát như hiện nay hay không? Nhưng việc đã ăn cắp ý tưởng, kinh doanh trên ý tưởng của người khác thì việc có thể biến thành “HaiVL” thứ 2, 3, 4… là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra trong ngày một ngày hai… và các thông tin đăng tải vi phạm Pháp Luật là điều không tránh khỏi, gây ảnh hưởng đến lối sống của người tiếp nhận thông tin và đặc biệt là giới trẻ.

Không nên làm giàu cho các website ăn theo HaiVL

Bạn cũng có thể nhìn nhận ra, không bỏ công sức nghiên cứu, tìm ý tưởng mà lợi dụng “mác HaiVL” để trục lợi, kiếm tiền trên những ý tưởng và nghiên cứu của người khác. Nói nôm na, khi lượt view tăng mạnh và người tham gia lớn tạo nên một cộng đồng mạng phát triển thì việc kiếm tiền từ website dạng này rất dễ dàng. 

Chưa kể, những website dạng này hoạt động không có sự cấp phép và thông tin rõ ràng về nguồn gốc thì việc gài mã độc tấn công máy tính người dùng là điều khó tránh khỏi. 

Do đó, bạn nên tỉnh táo và không nên tiếp tay cho các website ăn cắp ý tưởng này đang trục lợi bất chính. Chính mỗi hành động nhỏ của bạn sẽ giúp làm trong sạch môi trường internet, đồng thời tránh khỏi những nguy hiểm luôn rình rập ở những website không rõ nguồn gốc này. 
 
Quốc Phan