Bose kiện Beats: “Cuộc chiến” của những ông lớn âm thanh

(Dân trí) - Hãng sản xuất hệ thống âm thanh và tai nghe cao cấp Bose Corp đã gửi đơn kiện nhằm vào hãng công nghệ âm thanh Beats Electronics với cáo buộc Beats đã vi phạm các bằng sáng chế liên quan đến công nghệ khử tiếng ồn của Bose.

Bose Corp đã gửi đơn kiện lên tòa án liên bang tại bang Delaware (Mỹ), trong đó khẳng định Beats đã cố ý vi phạm 5 bằng sáng chế của Bose mà Beats sử dụng trong dòng tai nghe Studio có dây và không dây của hãng. Bose khẳng định lợi nhuận và doanh số bán hàng của hãng đã bị ảnh hưởng vì sự vi phạm bằng sáng chế này của Beats.

Bose đang đòi hỏi một khoảng bồi thường chưa được tiết lộ từ phía Beats vì những thiệt hại từ sự vi phạm bằng sáng chế này.

Bose và Beats, 2 “ông lớn” trên thị trường công nghệ âm thanh
Bose và Beats, 2 “ông lớn” trên thị trường công nghệ âm thanh

Bên cạnh đó, Bose cũng đã đệ đơn kiện lên Ủy ban Thương mại quốc tế (ITC) để yêu cầu một lệnh cấm nhập khẩu tai nghe được sản xuất từ Trung Quốc của Beats vào Mỹ vì cáo buộc những sản phẩm này vi phạm công nghệ khử tiếng ồn của Bose.

Trong đơn kiện của mình Bose cáo buộc Beats đã vi phạm công nghệ về khử tiếng ồn được Bose sử dụng đầu tiên trong các sản phẩm dành cho quân đội từ những năm 1980 và được áp dụng vào các sản phẩm thương mại từ năm 2000.

 “Chúng tôi cam kết bảo vệ các nhà đầu tư, những khách hàng và bảo vệ những bắng sáng chế mà chúng tôi đang sở hữu”, một đại diện của Bose cho biết trong một tuyên bố được đưa ra. Phía Beats hiện từ chối đưa ra bình luận về vụ kiện nhằm về mình.

Được thành lập từ năm 2006 bởi nghệ sĩ nhạc Rap Dr.Dre và nhà sản xuất âm nhạc Jimmy Iovine, tai nghe của Beats đã nhanh chóng trở nên phổ biến với người yêu nhạc. Trong khi đó Bose được thành lập từ năm 1964 bởi Amar Bose và hiện đang là một trong những công ty tư nhân lớn nhất thế giới về lĩnh vực sản xuất thiết bị và công nghệ âm thanh.

Vào 28/5 vừa qua, Apple cho biết đã chi ra đến 3,2 tỷ USD để mua lại Beats và dự kiến thương vụ sẽ hoàn tất vào cuối năm nay. Đây là thương vụ thâu tóm có giá trị lớn nhất trong lịch sử của Apple, tuy nhiên, với vụ kiện của Bose nhằm vào Beats, rất có thể Apple sẽ phải chi ra số tiền lớn hơn để sở hữu Beats, một phần trong số đó là khoản tiền để giúp Beats bồi thường cho những vi phạm công nghệ của Bose.

Về phần mình, đầu tháng này Beats cũng đã đệ đơn kiện lên toàn án ở bang Illinois để kiện một vài cá nhân và các doanh nghiệp không được nêu tên ở Trung Quốc với cáo buộc bán sản phẩm giả của Beats trên Internet. Beats cho biết “chương trình chống hàng giả” của công ty thường xuyên kiểm tra các trang web bán sản phẩm đáng ngờ để ngăn chặn tình trạng sản phẩm giả của Beats bán ra trên thị trường.

T.Thủy